HLV Park Hang Seo quyết dùng Văn Hậu, loại Anh Đức

HLV Park Hang Seo tin dùng Văn Hậu dù cầu thủ này mới trở lại sau chấn thương, đồng thời loại Anh Đức trong bối cảnh 'lão tướng' của Long An có 5 bàn từ đầu mùa.

HLV Park Hang Seo vừa chốt danh sách 29 tuyển thủ Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022. 9 cầu thủ bị loại đều là cái tên dễ dự đoán. Trường hợp của Cao Văn Triền gây bất ngờ nhất, nhưng thực tế, Văn Triền chỉ mới lọt vào "mắt xanh" của HLV Park từ tháng 11/2020.

6 tháng thi đấu là chưa đủ để Văn Triền thích nghi với hệ thống chiến thuật khác biệt hoàn toàn so với Sài Gòn FC. Hoặc cầu thủ gốc Bình Định thể hiện tròn vai, nhưng HLV Park ưu tiên những cái tên quen thuộc, gắn bó với ĐTQG từ trước. An toàn cũng là gam màu chủ đạo của tuyển Việt Nam trong danh sách đi UAE.

Văn Hậu (trái) được gọi đi UAE.

Văn Hậu (trái) được gọi đi UAE.

Thậm chí, HLV Park Hang Seo còn tin dùng Đoàn Văn Hậu, cầu thủ đã nghỉ 7 tháng chữa trị chấn thương và được khuyến cáo cần thời gian để lấy lại phong độ.

Mạo hiểm với Văn Hậu

Sau nhiều tranh cãi và chờ đợi, rốt cục Văn Hậu cũng được chọn cùng tuyển Việt Nam sang UAE thi đấu. Hậu vệ của Hà Nội FC phải tập riêng sau khi lên tuyển do vẫn đang trong quá trình hồi phục. Anh chỉ trở lại tập cùng đồng đội từ ngày 15/5. Tức là chỉ sau 10 ngày tập chiến thuật và hai trận đá đối kháng, Văn Hậu đã được lựa chọn.

Quyết định của HLV Park hiển nhiên gây tranh cãi. Văn Hậu chỉ đá chính 1 trận trong 17 tháng qua. Anh dính hai chấn thương nghiêm trọng sau khi trở về Việt Nam, một trong số này liên quan tới khớp gối - vết đau có thể ảnh hưởng đến khả năng bứt tốc và va chạm, vốn là điểm mạnh của cầu thủ gốc Thái Bình.

Tuy nhiên, điều này không ngăn HLV Park tin tưởng vào học trò. Văn Hậu là cầu thủ duy nhất không thi đấu phút nào ở V-League sau 12 trận đầu tiên được góp mặt trong danh sách dự vòng loại World Cup, nếu không tính Đặng Văn Lâm - cầu thủ xuất ngoại từ năm 2019.

Văn Hậu chỉ đá 139 phút trong năm 2020.

Ở vòng chung kết U23 châu Á, HLV Park từng triệu tập Trần Đình Trọng, cầu thủ phải nghỉ 7 tháng để phục hồi chấn thương, cũng bằng đúng thời gian vắng mặt của Văn Hậu. Cái lý của HLV Park là hàng thủ U23 Việt Nam khi ấy không có cầu thủ ở đẳng cấp châu lục.

Dù được khuyến cáo Đình Trọng cần thêm thời gian hồi phục, nhưng ông Park vẫn mạo hiểm. Kết quả là U23 Việt Nam thiệt đơn, thiệt kép. Đội bị loại ở vòng bảng, còn Đình Trọng tái phát chấn thương, nghỉ hết năm 2020 và phải tiến hành cuộc phẫu thuật thứ ba chỉ trong 2 năm. Trung vệ sinh năm 1997 chỉ trở lại từ đầu mùa 2021, nhưng vẫn chưa thể lấy lại phong độ.

Bài học từ Đình Trọng là thước đo tham khảo để HLV Park nghiên cứu kỹ trường hợp của Văn Hậu. Cũng như Đình Trọng, Văn Hậu có thể phải thi đấu với mật độ dày đặc (3 trận trong 8 ngày) ngay sau 7 tháng xa rời bóng đá, yếu tố khiến cầu thủ dễ tái phát chấn thương.

Văn Hậu còn nhiều thời gian trước mắt, nhưng ở vị trí đòi hỏi khối lượng thể lực và tốc độ lớn như cầu thủ chạy cánh, những chấn thương theo dạng tái phát, dù là nhỏ nhất, có thể ngăn cầu thủ tiến đến đẳng cấp cao hơn.

HLV Park bảo thủ?

Lựa chọn Văn Hậu cho thấy HLV Park luôn yêu thích những cầu thủ đã cùng ông sát cánh qua nhiều giải đấu lớn. Phan Văn Đức, Lương Xuân Trường và Trần Đình Trọng lập tức trở lại sau khi bình phục, tương tự là Trọng Hoàng.

Khác với cấp độ CLB, nơi các HLV làm việc với cầu thủ hàng tuần, xuyên suốt 10 tháng trong năm, HLV ở đội tuyển chỉ huấn luyện cầu thủ trong những đợt tập trung ngắn hạn. Thời gian để thử nghiệm con người mới, tập luyện bài vở mới rất hạn chế.

Văn Đức (áo đỏ) trở lại.

Do đó, HLV ĐTQG thường ưu tiên những cầu thủ quen thuộc. HLV Park bỏ qua Nguyễn Hữu Tuấn và Huỳnh Tuấn Linh, những cầu thủ đạt phong độ cao ở HAGL, là một minh chứng.

Trong danh sách triệu tập, chỉ bốn cầu thủ mới hoàn toàn với màu áo tuyển, là Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Thanh Bình. Không cái tên nào trong số này "sáng cửa" đá chính.

Dù vậy, HLV Park cũng gây bất ngờ khi loại Nguyễn Anh Đức - tiền đạo ghi cả 5 bàn từ đầu mùa cho Long An, để giữ lại Hà Đức Chinh. Anh Đức trội hơn ở đẳng cấp, kinh nghiệm và cái duyên ghi bàn trong màu áo tuyển, so với một Đức Chinh chỉ ghi 2 bàn sau 12 trận đầu mùa.

Lý do Đức Chinh được chọn dường như nằm ở sự đa năng, khi cầu thủ của SHB Đà Nẵng có thể chơi ở vị trí trung phong, tiền đạo lùi hoặc tiền đạo cánh khi cần. Còn Anh Đức chỉ có thể đá trung phong. Ở tuổi 36, "lão tướng" gốc Bình Dương không thể chơi với mật độ dày và thi đấu đa năng như đàn em.

Danh sách tuyển Việt Nam:

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường, Văn Toản, Văn Lâm

Hậu vệ (13): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (Bình Định)

Tiền vệ (8): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Hai Long (Than Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (HLHT)

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Hạ Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-park-hang-seo-quyet-dung-van-hau-loai-anh-duc-ar614307.html