HLV Park Hang-seo nói về phương án thay thế Văn Thanh

Sau trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc thua Incheon United 1-2 chiều qua, HLV Park Hang-seo cho hay vẫn còn phải thử nghiệm thêm để tìm ra nhân tố phù hợp nhất thế chỗ Văn Thanh ở đội tuyển Việt Nam.

Một trong những vấn đề khiến HLV Park Hang-seo lo lắng nhất trên hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018 là sự thiếu vắng của trụ cột Văn Thanh vì chấn thương.

Đơn giản, dưới thời ông thầy người Hàn Quốc, Văn Thanh gần như được coi là "bất khả xâm phạm" bên hành lang phải trong kỳ tích của đội U23 và Olympic Việt Nam.

Trước giờ sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương, Văn Thanh cũng đã tiến cử 4 người có thể thế chỗ anh là Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Đức Huy, Văn Thành.

HLV Park Hang-seo vẫn chưa tìm ra phương án thay thế ưng ý nhất vị trí mà Văn Thanh để lại ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Và theo chia sẻ của HLV Park Hang-seo sau trận đá tập thua Incheon United chiều qua, ông đã thử 3 cầu thủ là Văn Thành, Trọng Hoàng, Phan Văn Đức ở bên cánh phải. Tuy nhiên vẫn chưa thể cho ra "đáp số" như ý:

“Tôi thấy mình cần phải thử nghiệm nhiều hơn nữa để tìm ra được những gương mặt tối ưu cho vị trí đang còn khuyết của Văn Thanh ở đội tuyển Việt Nam”, HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Nhìn lại trận đấu tập với Incheon United, ông thầy người Hàn Quốc nói: "Đây là trận đấu đầu tiên trong số 3 trận giao hữu tại Hàn Quốc giúp ban huấn luyện chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí, hướng tới mục tiêu quan trọng tại AFF Cup 2018.

Nhiều cầu thủ mới lần đầu tiên đá trong đội hình nên việc chơi chưa trơn tru cũng là điều dễ hiểu. Có thể các cầu thủ chưa dốc hết sức, nhưng chúng tôi cũng đã có cái nhìn đầu tiên về họ”.

Theo ghi nhận của phóng viên tác nghiệp tại xứ kim chi, 2 bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Incheon United đều có lỗi cá nhân từ hàng phòng ngự.

Nhưng dưới góc nhìn của mình, HLV Park Hang-seo đã tỏ ra thông cảm với các học trò khi bày tỏ:

"Chúng tôi không thi đấu vì kết quả thắng-thua, mà mục đích chính là thử nghiệm đội hình.

Trong trận đấu này, hai bàn thua đều có lỗi từ hàng phòng ngự. Tuy nhiên, cũng cần phải thông cảm với họ, bởi hầu hết chưa được chơi thường xuyên cùng nhau.

Tôi nghĩ họ có thể làm tốt hơn trong những tình huống tương tự ở các trận sau”.

Chốt lại, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh:

“Phải khẳng định Incheon là đối thủ mạnh. Họ đã tận dụng cơ hội tốt hơn chúng tôi. Thế nên, chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng.

Về tình huống thủ môn của Incheon United bị thẻ đỏ, tôi chủ động liên hệ với tổ trọng tài và ban huấn luyện đội bạn. Tất cả đều đồng ý với phương án của tôi là để cậu ấy thi đấu tiếp. Trận đấu này chỉ là thử nghiệm đội hình của đội tuyển Việt Nam nên nếu 10 đấu 11 thì không còn nhiều ý nghĩa”.

Song Minh (theo VFF)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-noi-ve-phuong-an-thay-the-van-thanh-923782.html