HLV Park Hang-seo nổi giận trong buổi họp báo

Sốt ruột ngồi chờ tới phiên trả lời, HLV Park Hang-seo đứng dậy định ra về, trước khi bị Ban tổ chức SEA Games 30 ngăn lại.

HLV Park Hang-seo bắt tay đồng nghiệp Nishino

Buổi họp báo các đội bảng B SEA Games 30 gặp sự cố ban đầu khi HLV Thái Lan Nishino tới muộn. Sau đó, dù tới đúng giờ, HLV Park Hang-seo lại không nhận bất cứ câu hỏi nào. Lúc HLV các đội Thái Lan, Indonesia, Singapore định ra về và Ban tổ chức thông báo kết thúc họp báo, bất ngờ một câu hỏi từ dưới vang lên dành cho ông Park.

Phải nán lại để trả lời một câu hỏi vô thưởng vô phạt là mục tiêu ở SEA Games 30, HLV Park nổi cáu. Ông lộ rõ sự không hài lòng với cách điều hành của chủ nhà Philippines. Trước khi trả lời câu hỏi, ông nói: "Ban tổ chức nên kiểm soát câu hỏi, cũng như thời gian họp báo bởi chúng tôi rất bận".

Trước đó, trong lúc chờ HLV Nishino đến họp báo, chính ông Park là người giục ban tổ chức nên bắt đầu họp báo luôn, với những câu hỏi dành cho các HLV còn lại.

Sau khi rời phòng họp báo, HLV Park Hang-seo dành cho phóng viên Việt Nam khoảng 5 phút trả lời riêng. Ông nói: "Chúng tôi dự định cất các trụ cột ở trận ra quân gặp Brunei vào ngày mai 25/11. Nhiều người trong số họ đã mệt mỏi và cần thêm thời gian để hồi phục thể lực".

Việt Nam dự SEA Games 30 với mục tiêu giành HCV. Do trong các chỉ số phụ để phân thứ hạng có tính tới yếu tố hiệu số bàn thắng thua, và số bàn thắng, Việt Nam cần đề phòng việc phải đua tranh với các đối thủ trong bảng.

Ông Park nhấn mạnh: "Việc ghi nhiều bàn là quan trọng nhưng giữ thể lực, tránh chấn thương cho cầu thủ còn quan trọng hơn. Chúng ta phải đá 5 trận trong 10 ngày. Đó là thách thức không đơn giản".

Trận ra quân của Việt Nam là gặp Brunei.

TUẤN ĐỨC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hlv-park-hang-seo-noi-gian-trong-buoi-hop-bao-post253548.html