HLV Park Hang-seo nói gì sau trận thua của ĐT Việt Nam trước Iran?

HLV Park Hang-seo dành nhiều sự khen ngợi cho đối thủ Iran và nhấn mạnh rằng các học trò của mình đã nỗ lực hết sức trước 'ông lớn' châu lục.

Video Highlights Iran 2 - 0 Việt Nam bảng D Asian Cup 2019. Nguồn: VTV

ĐT Việt Nam vừa có trận thua thứ 2 tại Asian Cup 2019 trước ứng cử viên vô địch - ĐT Iran. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo khẳng định: "Tôi hiểu họ rất mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình".

Ông thầy người Hàn dành sự đánh giá cực kỳ cao với ĐT Iran, đội bóng đang xếp thứ 29 trên BXH FIFA: “Hôm nay, Iran cho thấy họ mạnh hơn nhiều so với Việt Nam, không dễ để chiến đấu với họ. Rất khó để vượt qua được một đối thủ đẳng cấp cao khi mà Iran đang xếp hạng 29 trên bảng xếp hạng FIFA, tức họ là đội thứ hạng cao nhất châu Á”.

Tuy vậy, HLV trưởng tuyển Việt Nam cho rằng các học trò của ông đã làm tốt mục tiêu đề ra đó là thể hiện hết mình trước những đối thủ mạnh ở giải đấu: “Tôi không phải là người suy nghĩ tiêu cực, Iran thực sự là rất mạnh và ngay cả nếu cầm hòa 0-0 sau hiệp 1 ĐT Việt Nam e rằng vẫn sẽ không có cơ hội. Không dễ để giành điểm tại Asian Cup. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu cố gắng thể hiện hết mình trước những đội mạnh ở giải này, đây là một tập thể rất trẻ và tôi tin rằng đội bóng đang tiến bộ và hướng đến tương lai tươi sáng”.

HLV Park Hang-seo tin rằng ĐT Việt Nam đang tiến bộ từng ngày. Ảnh: VietNamNet

ĐT Việt Nam đã nhập cuộc tự tin và không hề phòng ngự thụ động dù đối thủ mạnh hơn cả về thể lực, thể hình, kỹ thuật và chiến thuật. Dù rất khó khăn để cầm cự trước những đợt tấn công mạnh mẽ từ Iran, khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn vững vàng trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Phải đến phút 38, trong một tình huống xuống biên và tạt vào nỗ lực, đội bóng của HLV Carlos Queiroz mới có bàn mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Sardar Azmoun.

Sang hiệp 2, cũng chính Sardar Azmoun là người ấn định tỷ số trận đấu sau một pha phối hợp đẹp mắt. ĐT Việt Nam cũng lần lượt có những cơ hội dành cho Công Phương và Quang Hải nhưng đều thiếu sắc bén để thành bàn.

Dù thua liên tiếp 2 trận, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng nếu như giành chiến thắng trước Yemen và chờ đợi kết quả có lợi từ những bảng đấu khác.

"Nhiệm vụ của chúng ta là giành chiến thắng trận cuối cùng. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu đó với quyết tâm chiến thắng", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hlv-park-hang-seo-noi-gi-sau-tran-thua-cua-dt-viet-nam-truoc-iran-a259018.html