HLV Park Hang-seo nói gì khi UAE tuyên bố biết từng cầu thủ U23 Việt Nam?

HLV trưởng U23 UAE nói biết rõ hết các cầu thủ Việt Nam thì ngược lại, chúng tôi cũng biết rõ về họ và hai đội đã đá giao hữu với nhau ở TP HCM, HLV Park Hang-seo cười lớn khi nhận được câu hỏi ở buổi họp báo

HLV Park Hang-seo thận trọng khi trả lời họp báo trước loạt trận mở màn bảng D

Sáng 9-1, 4 HLV trưởng các đội tuyển U23 ở cùng bảng D đã tham dự buổi họp báo tổ chức ở sân Buriram. Trong đó, HLV Park Hang-seo là người nhận được nhiều câu hỏi nhất vì đội bóng của ông đang giữ danh hiệu á quân của giải.

"Ở bảng này, UAE, Triều Tiên và Jorrdan đều là những đội mạnh đã qua vòng bảng. Vì vậy mà trận đấu đầu tiên với UAE rất quan trọng. Lúc này, tình hình của đội đang rất tốt, các cầu thủ đạt 100% phong độ và chắc chắn, chúng tôi sẽ cố gắng để qua vòng bảng", HLV Park Hang-seo mở đầu cuộc họp báo.

HLV Park Hang-seo tươi cười tự tin trong buổi họp báo trước trận đấu

HLV Park Hang-seo tươi cười tự tin trong buổi họp báo trước trận đấu

Trước câu hỏi của báo chí: "Ông nghĩ sao về việc FIFA nói Việt Nam sẽ là ngựa ô?". Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Họ nói vậy vì chúng tôi là á quân mùa trước. Chúng tôi cảm ơn. Các đội đây đều là những đội mạnh".

"UAE nói biết rất rõ tất cả các cầu thủ Việt Nam. Ông nghĩ sao?", khi một phóng viên khác đặt câu hỏi như trên, HLV Park Hang-seo đã cười hóm hỉnh và cho biết: "Tôi cũng biết về đối thủ UAE. Ở TP HCM, tôi đã đá giao hữu với họ. Họ biết rõ chúng tôi thì ngược lại chúng tôi cũng biết phải đá với họ như thế nào vào ngày mai. Riêng các cầu thủ mới hồi phục có ra sân hay không thì đây là vấn đề riêng tư, chúng ta không nên hỏi đây. Nhưng chắc chắn tôi luôn tham khảo các chuyên gia, nhất là y tế trước khi ra quyết định".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khép lại phần trả lời họp báo bằng phần chia sẻ: "Trận mở màn với UAE rất khó khăn nhưng sẽ là trận đỉnh cao. UAE là đội bóng mạnh. Trận đầu tiên nên các cầu thủ bị áp lực. Điều quan trọng là các cầu thủ phải vượt qua được áp lực, mới có thể thể hiện được năng lực của mình".

Các HLV trong bảng nói gì?

HLV Skorza (U23 UAE): Phải tập trung đấu Việt Nam rồi mới mơ xa hơn. Ngày mai, chúng tôi bắt đầu hành trình giấc mơ Olympic Tokyo. Chúng tôi phải tập trung cho trận với Việt Nam rồi mới nghĩ tới những bước tiếp. U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Chúng tôi sẽ phải cố gắng nhiều. Chúng tôi có đầy đủ dữ liệu về U23 Việt Nam nhưng mỗi HLV đều có bất ngờ cho các đối thủ. Việt Nam cũng sẽ có những phương án đối phó mới. Điều quan trọng nhất ở Việt Nam là họ tổ chức rất tốt, là một tập thể rất khó đánh bại.

HLV Skorza cho biết đã nghiên cứu rất kĩ U23 Việt Nam

HLV Ahmed Abdel-Qader (U23 Jordan): Đây là bảng đấu của những đội đặc biệt, những đội lớn. Chúng tôi chuẩn bị tốt cho giải. Bảng này rất khó. Có đội bóng lớn như U23 Việt Nam, UAE. Chúng tôi sẽ cố gắng để có trận đấu tốt với họ.

HLV Ahmed Abdel-Qader đánh giá rất cao các đối thủ trong bảng D

HLV Ri Yu-il (U23 CHDCND Triều Tiên): Tôi rất hài lòng khi đội bóng tới đây. Các đội khác chơi rất tốt. Chúng tôi sẽ cố hết sức mình trong từng trận đấu tới. Trận đầu rất quan trọng, quyết định nhiều việc có đi tiếp hay không. Chúng tôi sẽ chơi với tất cả những gì mình có để đạt được mục đích. Đội tuyển thể hiện không tốt những năm gần đây nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Rất khó để đánh giá sự phát triển của bóng đá Triều Tiên. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành hết trách nhiệm của mình để Triều Tiên thể hiện tốt ở giải đấu này.

HLV Ri Yu-il của U23 CHDCND Triều Tiên khá kín tiếng khi nhận xét về đối thủ

Anh Dũng - Ảnh: Đức Anh - Siam Sports

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-noi-gi-khi-uae-tuyen-bo-biet-tung-cau-thu-u23-viet-nam-2020010913205974.htm