HLV Park Hang-seo nói điều bất ngờ sau khi chia bảng VCK U23 châu Á 2020

Sau khi có kết quả chia bảng VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang- seo chia sẻ, ông cảm thấy may mắn khi không cùng bảng với U23 Hàn Quốc, vì đó là một đối thủ khó chịu.

Sau khi có kết quả chia bảng VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang- seo chia sẻ, ông cảm thấy may mắn khi không cùng bảng với U23 Hàn Quốc, vì đó là một đối thủ khó chịu.

HLV Park Hang Seo đánh giá cao các đối thủ tại giải U23 Châu Á 2020. Ảnh:VTC News

HLV Park Hang Seo đánh giá cao các đối thủ tại giải U23 Châu Á 2020. Ảnh:VTC News

Chiều 26/9, theo kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE. Theo giới chuyên môn đánh giá, bảng đấu này khá "dễ thở" với thầy trò Park Hang-seo.

Tuy nhiên, theo vị "chiến lược gia" Hàn Quốc- HLV Park Hang- seo đánh giá, trừ Thái Lan được đặc cách vào vòng chung kết vì là chủ nhà, 15 đội còn lại đều có chiến thuật và rất mạnh.

“Ở VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc chúng ta vào nhóm hạt giống số 4, còn giải này là nhóm hạt giống số 1. Mặc dù U23 Việt Nam đã giành ngôi Á quân ở giải trước nhưng ở giải này, tôi nghĩ riêng U23 Thái Lan được tự động tham dự với tư cách chủ nhà, còn các đội khác từ nhóm hạt giống số 1 đến số 4 về thực lực đều như nhau thôi.” – HLV Park Hang- seo phân tích.

“Thú thực, hôm nay xem bốc thăm, tôi cảm thấy rất may vì chúng ta không gặp U23 Hàn Quốc. Nói gì thì nói, Hàn Quốc cũng là quê hương của tôi nên tôi cảm thấy có chút áp lực. Bởi nếu cùng nhóm đấu với Hàn Quốc, không phải mình sợ gì đâu nhưng phóng viên Hàn Quốc hỏi nhiều lắm, hỏi nhiều đến phát mệt ấy.” – HLV Park Hang-seo chia sẻ thêm.

Mục tiêu trước mắt của ông Park là tập trung cho Vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam và SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam.

“VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau ở Thái Lan. Còn trước mắt chúng tôi đang tập trung cho Vòng loại World Cup và SEA Games. Theo tôi thì giải đấu nào cũng có áp lực mà thôi.

Hiện nay, U22 Việt Nam đã tập trung để chuẩn bị cho SEA Games và nếu không có biến động nhân sự nào, đây sẽ là thành phần chính dự VCK U23 châu Á 2020.” – HLV Park Hang Seo cho hay.

Trong một diễn biến khác, báo chí Hàn Quốc vô cùng quan tâm đến khả năng chạm trán của U23 Việt Nam và đội nhà.

Việc U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam nằm ở hai bảng đấu liền kề dễ dẫn đến kịch bản hai đội sẽ chạm trán nhau ở vòng tứ kết của giải U23 châu Á 2020.

"Nếu tuyển U23 Hàn Quốc vượt qua vòng bảng với tư cách đội đầu bảng C, còn U23 Việt Nam đứng thứ nhì của bảng D, hai đội sẽ đụng độ nhau ở tứ kết", Sports Seoul phân tích.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/2/2020 trên 4 sân gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani), Tinsulanonda (Songkhla).

Theo lịch thi đấu, tuyển U23 Việt Nam nằm bảng D và sẽ thi đấu tại sân vận động Chang Arena tại tỉnh Buriram (Thái Lan).

Hồi tháng 6 vừa qua, trên sân Chang Arena, tuyển Việt Nam đã giành ngôi Á quân giải đấu King's Cup 2019, xếp trên chủ nhà Thái Lan.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/hlv-park-hang-seo-noi-dieu-bat-ngo-sau-khi-chia-bang-vck-u23-chau-a-2020-a294562.html