HLV Park Hang-seo nhắn tin chúc mừng Công Phượng với màn ra mắt

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 13.3, HLV Park Hang-seo cho biết ông đã nhắn tin chúc mừng Công Phượng với màn ra mắt tại K.League.

 HLV Park Hang-seo đã động viên Công Phượng trong màu áo mới. Ảnh: Naver

HLV Park Hang-seo đã động viên Công Phượng trong màu áo mới. Ảnh: Naver

HLV Park Hang-seo tỏ ra rất vui khi nhắc đến tiền đạo Công Phượng. Đây là cầu thủ mới đầu quân cho CLB Incheon United tại K.League. Ông Park cũng bật mí những lời dặn dò học trò khi thi đấu tại Hàn Quốc trong màu áo đội bóng mới là: "Tôi nói với Công Phượng là mỗi đội tuyển có một huấn luyện viên khác nhau và yêu cầu đặt ra cũng khác nhau.

Bây giờ về CLB này, HLV mới gì yêu cầu về mặt chiến thuật, hay sự thay đổi môi trường nào, hoàn cảnh nào đều phải thực hiện đúng, làm hết yêu cầu của họ. Tôi nghĩ nếu Công Phượng thực hiện đầy đủ, cậu ấy sẽ thành công ở K.League".

Trong ngày Công Phượng ra mắt Incheon United, HLV Park Hang-seo cũng góp mặt. Trong niềm vui khi khoác lên mình màu áo mới của đội bóng đang chơi ở K.League, Công Phượng không quên gửi lời cảm ơn đến HLV Park Hang-seo và nghe những lời dặn dò của thầy.

Mặc dù mới chỉ thi đấu gần 2 phút cho Incheon khi được vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Công Phượng cũng đang thích nghi dần với giải đấu này. Anh thường xuyên ghi bàn ở các trận đấu giao hữu của Incheon là tín hiệu tích cực để giành cơ hội trong đội hình chính.

Ông Park cũng cho biết ông mong muốn các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Điều này phụ thuộc vào cá nhân các cầu thủ và chính sách của các CLB.

Công Phượng là tiền đạo được ông Park đánh giá cao trong màu áo ĐT Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm

Trong số 37 cầu thủ mà HLV Park Hang-seo triệu tập cho U23 Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng loại U23 Châu Á 2020, Hà Đức Chinh là một trong những tiền đạo được ông lựa chọn.

Đây là cầu thủ đã nhận khá nhiều "gạch đá" từ dư luận khi có phong độ không tốt thời gian gần đây. Thậm chí, HLV Lê Huỳnh Đức của CLB Đà Nẵng còn thẳng thắn chê tiền đạo này sau trận đấu với B.Bình Dương tại vòng 2 V.League 2019.

Nói về cơ hội của Đức Chinh ở màu áo U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020, thậm chí HLV Lê Huỳnh Đức còn cho rằng học trò của mình khó có cơ hội cạnh tranh với các tiền đạo khác như Tiến Linh.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã lên tiếng bảo vệ tiền đạo này. Ông nói: "Tôi xem Đà Nẵng với Viettel thì và thấy 2 cầu thủ nước ngoài đá tiền đạo, không có cơ hội cho Chinh. Có thể nguyên nhân phong độ không tốt của Chinh là do chính bản thân cậu ấy. Có lẽ là chúng ta cần suy nghĩ xem sử dụng tiền đạo ngoại như thế ảnh hưởng thế nào đến bóng đá của chúng ta.

V.League đang gặp vấn đề. Năm ngoái có 2 ngoại binh, năm nay có 3. Chúng ta suy nghĩ xem việc sử dụng tiền đạo ngoại, ảnh hưởng thế nào đến bóng đá Việt Nam. Tôi không có ý coi thường cầu thủ ngoại, nhưng tôi thấy họ to lớn, có thể lực, nhiều đội bóng chơi với chiến thuật rót bóng bổng cho cầu thủ đó. Hàng hậu vệ chúng ta so với tiền đạo ngoại, thể lực, thể hình kém hơn".

Ông Park tiếp tục có những chia sẻ về việc V.League sử dụng quá nhiều cầu thủ ngoại, sẽ triệt tiêu cơ hội của các cầu thủ trong nước. Ông nói: "Nhiều khi tôi nghĩ điều đó có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không? Việc các đội tăng thêm cầu thủ ngoại, ảnh hưởng đến sự phát triển của BĐVN. Đà Nẵng có 2 tiền đạo ngoại, Hà Đức Chính phải làm gì để cạnh tranh với họ.

Với các giải Châu Âu, qỉai quốc nội có nhiều cầu thủ ngoại thi đấu, nhưng các cầu thủ trong nước họ cũng ra nước ngoài cũng nhiều. Ở Việt Nam, giữa lượng cung và cầu khác nhau. Chúng ta chưa đạt được sự chuyên nghiệp đó".

ĐĂNG HUỲNH - HÀ PHƯƠNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/hlv-park-hang-seo-nhan-tin-chuc-mung-cong-phuong-voi-man-ra-mat-662197.ldo