HLV Park Hang-seo muốn xếp Văn Hậu thay Duy Mạnh đối đầu Yemen

Nhiều khả năng Đoàn Văn Hậu sẽ thay Đỗ Duy Mạnh đá trung vệ là 2 sự thay đổi lớn của HLV Park Hang-seo trong trận cầu quyết định với Yemen.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định vị trí thứ ba bảng D Asian Cup 2019 với Yemen vào tối 16/1. Khác với 2 trận trước, nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận này là tấn công và giành chiến thắng. Nhiệm vụ mới cộng với những biến động về nhân sự là lý do khiến HLV Park Hang-seo phải thực hiện các thay đổi.

Đoàn Văn Hậu (phải) sẽ đá trung vệ thay cho người đàn anh Đỗ Duy Mạnh (trái) đã nhận đủ thẻ phạt.

Đoàn Văn Hậu (phải) sẽ đá trung vệ thay cho người đàn anh Đỗ Duy Mạnh (trái) đã nhận đủ thẻ phạt.

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận, ông Park khẳng định: “Về trường hợp của Duy Mạnh, Văn Hậu sẽ là sự lựa chọn”.

Duy Mạnh dính thẻ vàng ở trận gặp Iran và không thể dự trận gặp Yemen. Như ông Park đã nói, Văn Hậu sẽ thay thế Duy Mạnh giữ một vị trí trong bộ ba trung vệ. Điều đó sẽ dẫn tới 2 thay đổi.

Thứ nhất, Bùi Tiến Dũng sẽ chuyển sang đá trung vệ lệch phải thay Duy Mạnh còn Đoàn Văn Hậu đá trung vệ lệch trái (trung vệ giữa là Ngọc Hải). Đây là vị trí Văn Hậu từng đảm nhiệm hồi M-150 Cup, cũng là vị trí phù hợp với một người thuận chân trái.

Thứ hai, Văn Hậu về đá trung vệ nghĩa là Nguyễn Phong Hồng Duy gần như chắc chắn đá chính. Cầu thủ của HAGL sẽ đảm nhiệm vị trí chạy cánh trái.

Ở bên cánh đối diện, ông Park xác nhận Trọng Hoàng đã bình phục hoàn toàn. Tiền vệ của CLB Thanh Hóa là phương án tấn công lý tưởng cho hành lang phải ở trận gặp Yemen. Trước đó, Hoàng “bò” chính là người giữ công đầu trong bàn thắng của Công Phượng vào lưới Iraq hôm 8/1.

Xuân Trường dự họp báo trước trận cùng HLV Park Hang-seo. Anh nhiều khả năng cũng sẽ đá chính trước Yemen.

Sự thay đổi cuối cùng trong đội hình tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở Lương Xuân Trường. Việc cầu thủ này được chọn đi dự họp báo cùng HLV Park Hang-seo có thể là một bằng chứng. Bởi theo thông lệ, các đội bóng thường cử một cầu thủ đá chính dự họp báo trước trận.

Trước Iraq và Iran, hai cầu thủ dự họp báo lần lượt là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải. Họ sau đấy đều đá chính, chơi đủ 90 phút.

Xuân Trường xuất trận từ đầu trước Yemen cũng là lựa chọn hợp lý của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của HAGL không mạnh trong phòng ngự nhưng phát động tấn công rất tốt. Với Xuân Trường và Quang Hải, tuyển Việt Nam sẽ có hai cầu thủ kiến tạo đẳng cấp, đủ để phục vụ cho mục tiêu thắng đậm đối thủ Tây Á.

Thanh Hà (từ UAE)
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-hang-seo-muon-xep-van-hau-thay-duy-manh-doi-dau-yemen-post909164.html