HLV Park Hang-seo muốn tránh Thái Lan ở bán kết AFF Cup

Nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu Thái Lan là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch AFF Cup 2018, và Việt Nam cần tránh nguy cơ sớm phải đụng đối thủ này.

HLV Park Hang-seo cùng 30 tuyển thủ đang tập huấn tại Paju, Hàn Quốc chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Ông cho biết mục tiêu trước mắt của Việt Nam là lọt vào trận chung kết của giải đấu khởi tranh từ tháng 11.

"Theo đánh giá của truyền thông Việt Nam, Thái Lan luôn xếp trên và là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Để tránh phải đối đầu sớm, chúng tôi cần giành vé vào bán kết với vị trí đầu bảng đấu của mình", HLV Park Hang-seo chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc bên lề buổi tập hôm qua 18/10. "Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng để Việt Nam có chức vô địch sau 10 năm chờ đợi. Tôi hiểu ở Việt Nam, người hâm mộ luôn kỳ vọng rất cao ở AFF Cup".

Thái Lan đã vô địch AFF Cup hai kỳ liên tiếp gần đây. Với sức mạnh vượt trội, nhiều khả năng đội bóng xứ chùa Vàng sẽ chiếm đầu bảng B. Vì vậy nếu Việt Nam giành vị trí nhất bảng A, đội sẽ tránh được cảnh sớm đụng độ đối thủ này ngay tại bán kết.

HLV Park Hang-seo cho biết trợ lý Lee Young-jin chính là người gợi ý đưa tuyển Việt Nam sang Paju, Hàn Quốc để tập huấn. Ảnh: Yonhap

AFF Cup kết thúc chưa đầy một tháng, tuyển Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Asian Cup 2019. Vì vậy, ngay lúc này HLV Park Hang-seo đã phải tính toán cho sân chơi châu lục mà đội nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq và Yemen. “Tuyển Việt Nam mạnh ngang Iran và Iraq ở bảng đấu của mình. Vì vậy tối thiểu đội cũng phải đứng thứ ba, giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt”, HLV Park Hang-seo tự tin.

Tại Asian Cup 2019, Hàn Quốc nằm ở bảng C. Vì vậy khả năng Việt Nam sẽ đụng độ đội bóng xứ kim chi là không nhỏ. Tại Asiad 2018, Việt Nam gặp Hàn Quốc tại bán kết và thua 1-3. Trước câu hỏi nghĩ gì về khả năng lần thứ hai đối đầu đội bóng quê hương, HLV Park Hang-seo cho hay: “Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Tôi chưa nghĩ đến chuyện có đụng độ Hàn Quốc hay không”.

HLV Park Hang-seo cũng tiết lộ bận dẫn dắt tuyển Việt Nam nên không có thời gian xem hết mọi trận đấu của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông cảm nhận thấy đội bóng quê hương đang có tiến bộ dưới thời tân HLV Paulo Bento. Từ khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lên nắm quyền vào tháng 8, Hàn Quốc thắng hai trận và hòa hai trận.

LÂM THỎA (vnexpress.net)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hlv-park-hang-seo-muon-tranh-thai-lan-o-ban-ket-aff-cup-post229026.html