HLV Park Hang-seo muốn làm đào tạo trẻ sau khi giải nghệ

Thành công cùng các lứa U23 Việt Nam tại châu Á cũng như SEA Games khiến ông Park muốn chuyển sang nghề 'gõ đầu trẻ' khi chia tay nghiệp HLV.

 HLV Park Hang-seo rất mát tay khi dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam. Ảnh: TTVH.

HLV Park Hang-seo rất mát tay khi dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam. Ảnh: TTVH.

"Việt Nam là đất nước đã mang cơ hội, vinh quang cho tôi. Mong muốn nhất của tôi khi kết thúc sự nghiệp là sẽ tham gia phát triển bóng đá trẻ cho Việt Nam. Tôi hy vọng giúp ích được việc phát triển bóng đá trẻ ở giai đoạn cuối sự nghiệp", HLV Park Hang-seo giãi bày về những dự định trong tương lai trên kênh KBS của Hàn Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên ông Park nhắc tới công tác đào tạo trẻ. Hồi tái ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF) năm 2019, ông cũng nhắc tới kế hoạch phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là kế hoạch xây dựng bóng đá trẻ.

Trong khoảng 4 tháng qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu nghỉ ngơi, làm các công tác liên quan tới kế hoạch dài hơi cho đội tuyển Việt Nam và đội U23. Công việc giữa tâm dịch SARS-CoV-2 của ông gần giống với mong muốn sau này của ông - đào tạo trẻ.

Hiện VFF đang khuyết chức danh giám đốc kỹ thuật, vị trí được xem là tổng công trình sư cho cả nền bóng đá. Theo các tiêu chí mà VFF đề cập, họ muốn một người giàu kinh nghiệm, có kiến thức về bóng đá châu Á và tích cực phát triển đào tạo trẻ. Những tố chất này ông Park đều sở hữu, thậm chí có thừa.

Trong quá khứ, cựu trợ lý của Guus Hiddink từng có thành công vang dội cùng các lứa U23 Việt Nam, gồm á quân U23 châu Á 2018 và HCV SEA Games 30. Trong thời gian tới, nếu chuyển công việc, rất có thể ông sẽ tham gia tạo ra nhiều Quang Hải mới cho bóng đá Việt Nam.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hlv-park-hang-seo-muon-lam-dao-tao-tre-sau-khi-giai-nghe-d264248.html