HLV Park Hang-seo mong đối thủ đá thật

Ngày 22-10, đội tuyển Việt Nam đá trận giao hữu đầu tiên gặp CLB Incheon United trong chiến dịch tập huấn chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng AFF Cup 2018.

Sau gần một tuần có đầy đủ quân số tập luyện, HLV Park Hang-seo mới sắp sửa có buổi giao hữu thử nghiệm đội hình với CLB đang chơi bóng ở giải vô địch Hàn Quốc. Đây là CLB cũ của tiền vệ Xuân Trường từng khoác áo cách đây hai năm. Tuy nhiên, dẫu là cầu thủ thường chắc suất trên đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng trình độ lẫn thể lực của Xuân Trường chưa đủ chiếm một chỗ chơi ở Incheon United.

Chính vì quá chán nản với việc làm bạn với ghế dự bị, ngại thui chột năng lực, Xuân Trường đã tạm nói lời chia tay với giấc mơ chơi bóng nhà nghề ở Hàn Quốc. Nói thế để thấy rằng Incheon là một đối thủ mạnh với đẳng cấp cao hơn hẳn đồng nghiệp Việt Nam. Và điều ông Park Hang-seo mong mỏi họ cần đá thật để học trò ông vỡ ra nhiều bài học quý chứ không phải chơi lấy lệ.

Vẫn là địa điểm tập huấn Paju như cách đây hai năm, đội tuyển Việt Nam đóng quân rèn luyện trước thềm AFF Cup, lần này thầy trò HLV Park Hang-seo có một vị thế cao hơn nhất định. Nhớ lần trước HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng được VFF tặng cho chuyến huấn luyện tương tự với lời hứa quân xanh sẽ mạnh mẽ giúp các cầu thủ học hỏi nhưng hóa ra không phải. Đội tuyển khi ấy thắng như chẻ tre mà thực chất những đối thủ không đưa ra đội hình mạnh nhất do bận đá giải.

Học trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị bước vào ba trận tập huấn trên đất Hàn. Ảnh: HUY PHẠM

Bây giờ đội tuyển Việt Nam có thuận lợi rất lớn khi HLV Park Hang-seo là một chuyên gia bóng đá người Hàn Quốc rất có uy tín ở quê nhà. Tiếng tăm ông càng vang xa hơn sau hai lần giúp đỡ các học trò Việt Nam đoạt ngôi á quân U-23 châu Á và mới vào bán kết Asiad 18, giống như cách đây 16 năm ông từng làm cho đội Olympic Hàn Quốc.

Những cuộc viếng thăm của các giới chức và truyền thông Hàn Quốc tấp nập ở trại huấn luyện Paju cho thấy sự đón tiếp trọng thị hơn đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park chứ không như lần tập huấn giá rẻ hai năm trước.

Ông thầy người Hàn trở về quê mời các CLB mà mình có mối quan hệ chặt chẽ như người nhà, khác với thái độ tiếp khách xã giao cho quân đá sao cũng được. Và một khi Incheon United đưa ra một đội hình mạnh và chơi đúng thực lực sẽ giúp học trò HLV Park Hang-seo biết rõ hơn mình là ai, đang đứng ở đâu.

Gần nửa tháng tập huấn của đội tuyển Việt Nam tại trung tâm Paju có tính chất quyết định lớn đến việc định hình nhân sự lẫn cách chơi ở AFF Cup 2018. Chắc chắn học trò HLV Park Hang-seo sẽ nỗ lực hết mình trong ba trận giao hữu để lọt vào mắt xanh ban huấn luyện trước khi rút gọn danh sách từ 30 xuống còn 23 cầu thủ chính thức cho AFF Cup 2018.

Nâng tầm cách chơi, thể lực và tránh chấn thương

Sau những cuộc chia tay bất đắc dĩ của Văn Thanh, Xuân Mạnh, ông thầy người Hàn nói thẳng mình sợ nhất là chấn thương của học trò. Chuyến tập huấn của đội tuyển ở Hàn Quốc là dịp cho thầy Park nâng cao thể lực cầu thủ, chọn lựa con người cho một lối chơi phù hợp. Những ngày qua ông Park đã đưa ra những bài tập tăng cường sức bền, sức mạnh cho cầu thủ và nhả dần khối lượng trước trận đá tập đầu tiên. Điều khó khăn của các tuyển thủ ở các trận giao hữu với quân xanh mạnh hơn mình là làm sao vừa đá tốt để ghi điểm trong mắt thầy, lại vừa tránh va chạm mạnh dễ dẫn đến chấn thương. Buổi sáng 22-10, thầy trò Park Hang-seo sẽ đi từ Trung tâm huấn luyện thể thao Paju đến TP Incheon để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Incheon United vào buổi chiều.

GIA HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hlv-park-hangseo-mong-doi-thu-da-that-798805.html