HLV Park Hang-seo lý giải việc gọi Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam

HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo cho rằng, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở đội tuyển sau những nỗ lực suốt mùa giải vừa qua.

ĐT Việt Nam chính thức bước vào lần tập trung đầu tiên trong năm 2020 và chiều nay (6/12) toàn đội đã có buổi tập nhẹ làm quen. Trước buổi tập, HLV Park Hang-seo dành chút thời gian trả lời truyền thông. Nhiều câu hỏi được đưa ra nhưng trọng tâm nhất là sự trở lại của Văn Quyết ở đội tuyển lần này. Cầu thủ sinh năm 1991 này đã vắng mặt ở đội tuyển kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo lý giải: "Tôi nhớ là nhiều lần nhận được câu hỏi và đã trả lời về Văn Quyết. Tôi xin nhắc lại: Văn Quyết là cầu thủ mà tôi luôn quan tâm. Tôi thường xuyên đi xem trận đấu của Hà Nội và thấy cậu ấy thi đấu tốt. ĐTQG luôn mở rộng cửa với các cầu thủ. Tuy nhiên, tất cả cần cạnh tranh trên tinh thần lành mạnh".

HLV Park Hang-seo trả lời truyền thông

HLV Park Hang-seo trả lời truyền thông

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết thêm: "Đây không phải là lần đầu tiên tôi gọi Văn Quyết. Không có lý do gì đặc biệt cả, đó là lựa chọn của tôi. Ở ĐTQG không có phân biệt ngôi sao hay nhiều tuổi. Các cầu thủ có phong độ tốt ở V-League đáp ứng được chuyên môn để lên đội tuyển.

Lên tuyển ngoài năng lực chuyên môn, các cầu thủ cần chứng minh được năng lực về chiến thuật ở từng vị trí. Tôi nghĩ là khi lên tuyển các cầu thủ cần phải chứng minh khá nhiều. Việc Văn Quyết trở lại tôi nghĩ chúng ta không nên nói nhiều và sâu nữa. Xin khẳng định cậu ấy có đầy đủ năng lực".

Nói về kế hoạch xây dựng đội tuyển hướng đến các giải đấu năm 2021, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Sơ đồ chính 3-4-3 nhiều đối thủ bắt bài rồi. Hiện nay số tiền đạo trong nước thiếu, vì ở Việt Nam chủ yếu là tiền đạo là ngoại. Chúng tôi kiểm tra nhưng hiện nay ngoài Tiến Linh, Đức Chinh, Công Phượng thì chưa thấy ai nổi trội. Còn tiền vệ có nhiều người tốt nên muốn thử nghiệm phương án mới".

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết trở lại đội tuyển QG sau hơn một năm vắng bóng

Năm 2020, ĐT Việt Nam sẽ không thi đấu trận đấu chính thức nào, các giải đấu đều dời hết sang năm 2021 do dịch COVID-19. Mục đích của đợt tập trung lần này được thuyền trưởng ĐT Việt Nam lý giải: "Chúng tôi có 4 mục đích chính. Từ năm ngoái kết thúc AFF Cup mới tập trung lần đầu. COVID-19 đã khiến chúng tôi không thể tập trung như kế hoạch. Tôi muốn cầu thủ dù thi đấu ở CLB có vai trò nhiệm vụ của họ, nhưng lên đội tuyển cần biết công việc của mình là gì.

Năm rồi các cầu thủ thi đấu mệt mỏi. Các cầu thủ khi lên tuyển được điều trị về chấn thương, hoàn thiện mình và thay đổi vấn đề chiến thuật. Ở danh sách này có nhiều người được lên tuyển nhưng dưới thời của tôi thì lần đầu. Mỗi vị trí trên sân có cầu thủ mới. Tôi muốn có cuộc cạnh tranh lành mạnh để có đội tuyển tốt hơn", HLV Paark Hang-seo chia sẻ.

Ở lần tập trung này, đội trưởng tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải, các đội phó có Hùng Dũng và Văn Toàn. Bên cạnh đó, một cầu thủ khác có vai trò quản lý đội là Tiến Linh. Đây là cầu thủ đi "gom" tiền phạt khi có ai đó vi phạm quy định.

Danh sách ĐT Việt Nam tập trung lần I năm 2020:

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên (Hà Nội FC); Văn Thanh, Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Văn Toàn, Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hlv-park-hang-seo-ly-giai-viec-goi-van-quyet-tro-lai-doi-tuyen-viet-nam-125068.html