HLV Park Hang-seo lên tiếng về bản hợp đồng mới với VFF

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo khẳng định ông và người đại diện cần thêm thời gian để xem xét về việc gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF).

 HLV Park Hang-seo cho biết ông và người đại diện cần thêm thời gian để xem xét về hợp đồng với VFF. Ảnh: H.A

HLV Park Hang-seo cho biết ông và người đại diện cần thêm thời gian để xem xét về hợp đồng với VFF. Ảnh: H.A

"Chúng tôi không vội ký hợp đồng mới, cần thời gian để lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau. Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng chuyện ký hợp đồng đã ở rất gần, thực tế không phải vậy", thầy Park chia sẻ.

Chiến lược gia người Hàn cùng bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong năm qua. Ảnh: Đ.Đ

Những ngày qua dư luận và truyền thông Việt Nam đang rất quan tâm tới vấn đề đáo hạn hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF cũng như việc tái kí. VFF khẳng định đang trong quá trình thương thảo và đàm phán với chiến lược gia người Hàn chứ không đợi đến 3 tháng cuối của hợp đồng mới đàm phán.

Tuy vậy, truyền thông Hàn Quốc cũng dẫn một số nguồn tin khẳng định việc đàm phán giữa hai bên chưa có dấu hiệu bắt đầu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chưa đưa ra các yêu cầu cho bản hợp đồng mới.

Người đại diện Lee Dong-yun trả lời phỏng vấn tờ Chosun cho rằng HLV Park Hang-seo cần nhận được sự ưu đãi hơn từ VFF: “HLV Park đã đưa Việt Nam tới ngôi vô địch AFF Cup 2018 và tôi hy vọng ông ấy được đối xử công bằng khi gia hạn hợp đồng. Tuy vậy, chúng tôi phải xem xét khả năng tài chính từ phía Việt Nam

Thành tích của ông ấy là rõ ràng. Dưới thời HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam ít thất bại, trong khi giành ngôi Á quân U23 Châu Á, vào tới bán kết ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup 2018 và Top 8 đội VCK Asian Cup 2019".

Hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận cũng như truyền thông Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Theo một số thông tin bên lề, VFF sẵn sàng tăng lương cho thầy Park lên 50.000 USD/tháng, so với mức lương hiện tại là 20.000 USD. Chủ tịch Lê Khánh Hải trong phát biểu mới đây nói rõ ràng VFF có đủ tiềm lực tài chính để giữ chân HLV Park Hang-seo ở lại.

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo sẽ hết hạn vào tháng 1.2020 và cuối năm nay, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự 2 giải đấu lớn là SEA Games 2019 và Vòng loại World Cup, thế nên việc thương thảo gia hạn hợp đồng với ông thầy này là ưu tiên hàng đầu thời điểm hiện tại.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-len-tieng-ve-ban-hop-dong-moi-voi-vff-740529.ldo