HLV Park Hang-seo ký hợp đồng mới với VFF vào ngày 7/11, thời hạn 3 năm?

Theo nhiều nguồn tin, HLV Park Hang-seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Hai bên sẽ ký kết hợp đồng mới vào ngày 7/11, thời hạn hợp đồng mới được cho là 3 năm.

Chiều nay (5/11), lãnh đạo VFF và người đại diện của ông Park là ông Lee Dong-jun đồng loạt xác nhận 2 bên vừa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 1/2020.

"Chúng tôi và VFF đã ký hợp đồng chiều nay 5/11. Tất cả các bên đều hài lòng. Hy vọng, một thời kỳ mới lại mở ra với bóng đá Việt Nam", ông Lee Dong-jun cho biết, theo báo Một thế giới.

Trong khi đó, theo báo Tiền Phong, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải cũng cho biết, VFF đã đàm phán gia hạn hợp đồng thành công với HLV Park Hang-seo.

"Ông Park là một HLV tài năng, điều này đã được chứng minh trong thực tế. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có những điều kiện để HLV Park Hang-seo phát huy hết tinh túy cầm quân của mình, với lực lượng cầu thủ trẻ, tài năng và nhiệt huyết, sự ủng hộ hết lòng của người hâm mộ" - Chủ tịch VFF chia sẻ.

HLV Park Hang-seo được cho là sẽ ký hợp đồng mới với VFF vào ngày 7/11

HLV Park Hang-seo được cho là sẽ ký hợp đồng mới với VFF vào ngày 7/11

Dù đã thông báo hoàn tất gia hạn hợp đồng, chi tiết về mức lương của ông Park cũng như thời hạn hợp đồng mới chưa được công bố.

Tuy nhiên, đại diện VFF từng bày tỏ mong muốn ký hợp đồng 3 năm với ông Park, kèm theo các mục tiêu cụ thể đặt ra đối với nhà cầm quân Hàn Quốc là vào VCK Asian Cup 2021, đoạt HCV SEA Games 2021, AFF Cup 2020…

Chia sẻ thêm về bản hợp đồng mới, ông Lê Khánh Hải cho biết theo kế hoạch dự kiến, lễ ký hợp đồng chính thức sẽ tổ chức vào ngày 7/11, tức trước thời điểm trận đấu của đội tuyển Việt Nam với UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Kể từ khi ký hợp đồng với Việt Nam vào tháng 10/2017, HLV Park Hang-seo đã giành được những thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam như Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào đến bán kết Asiad 2018 và tứ kết Asian Cup 2019.

Hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc và các học trò đang tập trung ở Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hlv-park-hang-seo-ky-hop-dong-moi-voi-vff-vao-ngay-711-thoi-han-3-nam-91776.html