HLV Park Hang-seo không trách các học trò bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Trả lời họp báo sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo cho biết ông chưa có kế hoạch lựa chọn chân sút đá chính trong trận lượt về, khi hai tiền đạo trẻ là Đức Chinh và Tiến Linh đều không thể làm tốt nhiệm vụ ghi bàn vào lưới đội tuyển Malaysia.

Sau trận hòa 2-2 trước đội tuyển Malaysia, HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đã cho biết ông hài lòng với kết quả của các học trò thể hiện trên sân.

"Tôi nghĩ các cầu thủ hôm nay đã chơi tốt. Họ đã phải chịu sức ép rất lớn từ hơn 8 vạn khán giả trên sân Bukit Jalil nhưng vẫn chơi đầy bản lĩnh, chiến đấu hết mình để ghi được 2 bàn thắng", báo Dân Việt dẫn lời ông Park.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu bùng nổ trong hiệp 1. Ảnh: AFF

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết có chút thất vọng khi bị đối thủ gỡ hòa 2-2 nhưng đó không phải điều gì khủng khiếp.

"Đó đều là những tình huống cố định và chúng tôi sẽ xem lại băng hình và rút kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận lượt về, cố gắng giành kết quả tốt nhất. Các cầu thủ cần tránh phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm như thế!".

"Thầy" Park hài lòng với tỷ số hòa trên đất Malaysia. Ảnh: Dân Việt

Trước câu hỏi Đức Chinh đã bỏ lỡ vài cơ hội và có được chơi trận lượt về hay không? HLV Park Hang-seo đáp: "Trận này, tôi để Anh Đức nghỉ vì cậu ta cần thời gian để đạt trạng thái tốt nhất cho trận chung kết lượt về. Đức Chinh trận này đã bỏ lỡ một số cơ hội nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ khác khi trở lại Hà Nội.

Tôi vẫn chưa có quyết định gì về việc ai sẽ đá chính lượt về. Tôi cũng chưa nói gì với các cầu thủ sau trận đấu này, họ cần được nghỉ ngơi đêm nay rồi sau đó chúng tôi sẽ tính tiếp".

"Trước trận tôi đã lo ngại về việc phải chơi trong tiếng hò hét khủng khiếp của 8 vạn cổ động viên chủ nhà. Hy vọng trận lượt về ở Mỹ Đình, các cổ động viên Việt Nam cũng sẽ tạo ra bầu không khí tuyệt vời để ủng hộ đội tuyển", HLV Park Hang-seo nói.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Tang Cheng Hoe cũng có chung cảm xúc như người đồng nghiệp bên phía Việt Nam.

“Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chơi tốt. Malaysia bị dẫn trước 2 bàn nhưng sau đó toàn đội đã nỗ lực để cân bằng tỉ số. Phía trước cả 2 đội còn 90 phút để phân định thắng bại”.

Ông Tan Cheng Hoe chỉ lưu ý, hàng phòng ngự Malaysia cần tập trung hơn ở trận lượt về, đồng thời dự báo khó khăn của Malaysia tại Mỹ Đình.

HLV Tang Cheng Hoe trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Ảnh: Tiền Phong

“Hàng thủ cần giữ vị trí tốt hơn. Khó khăn đang chờ chúng tôi ở Hà Nội nhưng tôi nghĩ cũng không vấn đề gì cả. Tôi hài lòng với kết quả này. Chúng tôi bị thua sớm nhưng gỡ hòa và nếu may mắn đã có thể thắng. Đây là kinh nghiệm đối với các cầu thủ, họ đã chịu nhiều áp lực”-HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Ông Tan Cheng Hoe dù vậy vẫn dành lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam khi nói, đội bóng của ông Park Hang Seo có nhiều cầu thủ chất lượng tốt. Theo HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia không có cầu thủ nào bị thẻ đỏ và sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018.

"Tin tốt là chúng tôi không có cầu thủ nào bị thẻ đỏ. Malaysia sẽ mang lực lượng tốt nhất sang Hà Nội để thi đấu trận lượt về. Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp, kinh nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi là tập thể đã có thời gian chơi cùng nhau. Hy vọng qua từng trận đấu, đội tuyển Malaysia sẽ chơi tốt hơn", báo Tiền Phong trích lờiông Tan Cheng Hoe.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/hlv-park-hangseo-khong-trach-cac-hoc-tro-bo-lo-co-hoi-ghi-ban-134238.html