HLV Park Hang-seo không hài lòng với 2 bàn thua của ĐTQG

Theo HLV Park Hang-seo việc ĐTQG để lọt lưới 2 bàn là có vấn đề. Bên cạnh đó, BHL đã tìm ra một số nhân tố mới của U22 Việt Nam.

 Tiên đạo Hà Đức Chinh vào sân sau khi Hồ Tuấn Tài gặp chấn thương và là cầu thủ ấn định tỷ số của trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú

Tiên đạo Hà Đức Chinh vào sân sau khi Hồ Tuấn Tài gặp chấn thương và là cầu thủ ấn định tỷ số của trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú

Chia sẻ sau trận đấu giao hữu giữa ĐTQG và U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết, ĐTQG để thủng lưới 2 bàn là có vấn đề. Trong khi đó, nhận định về lối chơi của U22 Việt Nam, HLV người Hàn Quốc cũng thừa nhận U22 mới tập trung nên chưa phải giai đoạn nâng cao tính tổ chức của đội.

"Đây mới là giai đoạn tiếp tục tìm cầu thủ mới. Chúng tôi đã xem xét giải U21 và tìm ra một số nhân tố mới như Văn Đạt, Công Đến. Kết quả của U22 lần này là kỹ chiến thuật chưa hoàn thiện, nhưng lại ghi bàn trước, các cầu thủ trẻ có tinh thần, ý chí tốt. Về kết quả trận đấu, U22 đã gặp đội mạnh hơn nhiều nhưng các cầu thủ đã thích ứng được lối chơi. Lần này, chúng ta đã phát hiện một số cầu thủ. Hôm nay tôi không chỉ đạo trực tiếp mà ngồi trên khán đài. Từ trên khán đài nhìn xuống giúp tôi đánh giá được nhiều nội dung hơn. Nhưng để đánh giá cụ thể từng cá nhân thì tôi xin phép không nói ở đây mà sẽ cần phải bàn bạc thêm với các trợ lý" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về tiền vệ đang khoác áo Sài Gòn FC Cao Văn Triền chỉ thi đấu 1 hiệp, HLV Park Hang-seo cho rằng ông sẽ sử dụng thêm cầu thủ này trong trận đấu vào ngày 27/12 tại Phú Thọ: "Tôi muốn kiểm tra khả năng phối hợp, phân phối thể lực của Văn Triền. Sự kết hợp với cầu thủ cũ rất quan trọng, tôi nghĩ Văn Triền đã làm tốt và tiếp tục chờ đợi sự phối hợp giữa cậu ấy và các cầu thủ cũ".

Văn Quyết có một trận đấu tốt và ghi điểm với thầy Park. Ảnh: Ngọc Tú

Trả lời thêm về câu hỏi về vị trí của Văn Quyết, người đá tiền vệ tấn công trong trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “ĐTQG Việt Nam hôm nay đá chỉ có 1 tiền vệ trung tâm, với mô hình kim cương. Tôi hỏi Văn Quyết muốn đá ở vị trí nào và bạn ấy chọn vị trí tấn công. Đó là vị trí có nhiều sự cạnh tranh vào lúc này, nên việc có tiếp tục sử dụng cậu ấy như vậy trong tương lai hay không thì tôi sẽ cần bàn thêm với các trợ lý. Nếu chỉ là vị trí tiền đạo thì sự cạnh tranh không nhiều, nhưng tiền vệ tấn công thì lại có khá nhiều lựa chọn. Bóng đá hiện đại có tốc độ rất nhanh, việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công có tốc độ rất cao và các cầu thủ cần thêm thời gian để thích nghi và rèn luyện.”

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng cho rằng không phải riêng trường hợp Văn Quyết mà xưa nay ông đều hỏi các cầu thủ muốn đá vị trí nào và có muốn thử sức ở vị trí mới hay không.

"Tất nhiên lựa chọn của họ không phải quyết định cuối cùng mà còn phụ thuộc vào sự đánh giá của ban huấn luyện nữa. Ví dụ như Thành Chung đang đá trung vệ thì không thể lên đá tiền đạo được. Có người cho rằng mình đá vị trí này tốt, nhưng tôi thấy không phù hợp nên không thể giao họ đá ở đó được. Cầu thủ thường khá ngại chơi ở vị trí mới. Tôi thường phải động viên, khuyến khích họ cố gắng thử sức. Hôm qua Văn Toản có hứa nếu để thủng lưới trên 2 bàn thì sẽ ở lại đội U22, không lên tuyển QG nữa. Tuy nhiên hôm nay cậu ấy đã để thua 3 bàn nên tôi về sẽ phải hỏi lại Văn Toản” - HLV Park Hang-seo trả lời vui vẻ kết thúc buổi họp báo.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hlv-park-hang-seo-khong-hai-long-voi-2-ban-thua-cua-dtqg-405085.html