HLV Park Hang-seo: 'Không chắc 100%, nhưng tôi muốn thắng Malaysia'

Vị thuyền trưởng của Đội tuyển Việt Nam khẳng định toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất, và ông tin tưởng các học trò sẽ thể hiện được hết sức mạnh, tinh thần, qua đó giành chiến thắng trước Malaysia.

Một ngày trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đại diện hai đội là HLV và đội trưởng tham dự buổi họp báo tại trụ sở VFF.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo thông báo về tình trạng sức khỏe cũng như phong độ của hai cầu thủ Văn Hậu và Công Phượng. Đây là hai cầu thủ tập trung muộn nhất ở đội tuyển Việt Nam nên có nhiều ý kiến lo ngại về phong độ cũng như sức khỏe.

HLV Park Hang-seo trao đổi thông tin trước trận gặp ĐT Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

"Công Phượng có mặt ngày 7/10, còn Văn Hậu hôm 8/10 mới hội quân. Các bạn đó tập trung muộn hơn so với các cầu thủ khác. Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe của họ. Công Phượng không được thi đấu nhiều ở nước ngoài nhưng vẫn tham gia tập luyện đầy đủ. Chúng tôi chẩn đoán sức khỏe của Công Phượng không vấn đề gì. Tuy nhiên bạn ấy cần thích ứng với việc chênh lệch múi giờ. Tóm lại công Phượng không chấn thương, tôi chỉ hơi lo về cảm giác thi đấu của cậu ấy", thầy Park nhấn mạnh

Đông đảo giới truyền thông trong nước và Quốc tế tham dự buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Dương

"Còn Văn Hậu cũng không có chấn thương gì cả. Trước khi về Việt Nam Hậu có thi đấu ở Hà Lan, tại giải dành cho các cầu thủ dự bị. Sáng nay chúng tôi có làm công tác kiểm tra về sức khỏe. Văn Hậu có thiệt thòi so với các cầu thủ khác. Đội sẽ tập buổi cuối trước khi chốt đội hình", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

ĐT Việt Nam đang rất quyết tâm trước trận đấu với ĐT Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

Đánh giá về đối thủ Malaysia, vị chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe đã mạnh hơn nhiều so với AFF Cup 2018, đặc biệt là hàng tiền vệ. Ông Park cùng các cộng sự sau khi có sự phân tích đội hình đối thủ cũng đã chỉ ra những cái tên đáng chú ý nhất.

"Malaysia sau AFF Cup 2018 có sự khác biệt. Họ có cầu thủ nhập tịch nên mạnh hơn. Sau khi phân tích tôi thấy lối chơi của Malaysia ổn định, an toàn hơn. Tuyến tiền vệ của Malaysia mạnh hơn trước.

Cầu thủ số 20 (Syafiq Ahmad) hiện nay có vai trò rất quan trọng, phạm vi hoạt động rộng và có khả năng xâm nhập vòng cấm. Ngoài ra còn có cầu thủ 13 (Mohamadou Sumar) và 11 (Safawi Rasid) cũng nguy hiểm. Cánh phải của Malaysia xuống rất nhanh, sau đó tạt vào, tỷ lệ ghi bàn khá cao", HLV Park Hang- seo phân tích.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng ông và các học trò muốn thắng trên sân trước Malaysia chứ không quan tâm về lợi thế đối đầu: "Tôi không chú trọng vào thành tích đối đầu, vì đã là quá khứ, không nên dựa vào đó. Tôi không thể nói 100% nhưng muốn thắng trận đấu ngày mai".

Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Cầu thủ Hà Nội thi đấu nhiều nhưng khi lên tuyển có sự chăm chút của BHL, cũng như chế độ dinh dưỡng đã có nhiều giải pháp. Quan trọng nhất là tinh thần. Khi vào sân với tinh thần tốt nhất sẽ vượt qua những khó khăn. Cầu thủ nhập tịch Malaysia chơi khá toàn diện. Việc đối đầu với cầu thủ có gốc ở ngoài Đông Nam Á khó khăn, nhưng HLV trưởng đã có đấu pháp, điều chỉnh riêng cho các cầu thủ".

Đỗ Hùng Dũng tại cuộc họp báo. Ảnh: Hoàng Dương

Hùng Dũng cho biết anh luôn sẵn sàng chơi tốt nhất với bất cứ tiền vệ trung tâm nào: "Tuấn Anh và tôi trận đấu gặp Thái Lan chơi chưa ăn ý lắm. Thời gian qua HLV Park có yêu cầu với các tiền vệ luôn có sự chuẩn bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Hoàng Dương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hlv-park-hang-seo-khong-chac-100-nhung-toi-muon-thang-malaysia-post69067.html