HLV Park Hang Seo kể chuyện World Cup

Ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đang đến gần, cùng với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cũng đang thổn thức, háo hức và đặc biệt rất nhiều cảm xúc ùa về. World Cup đã trở thành một kỷ niệm đẹp, một mốc son không chỉ với thầy Park, mà còn với cả nền bóng đá xứ sở kim chi.

2 HLV Guus Hiddink - Park Hang-seo.

Hạnh phúc cùng người thầy “phù thủy”

16 năm kể từ khi Hàn Quốc làm nên kỳ tích với việc lọt vào bán kết World Cup 2002 gây địa chấn thế giới, HLV Park Hang-seo vẫn không thể quên những ngày tháng mà ông làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink - chiến lược gia người Hà Lan được cả thế giới gọi với cái tên “phù thủy”.

Thành công của thầy trò HLV Guus Hiddink - Park Hang-seo đã phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt, thậm chí có thời điểm tưởng như bất lực, không thể vượt qua.

Đó là thời điểm mà Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV người Hà Lan có thành tích rất tệ.

HLV Park Hang-seo kể lại: “Trong khoảng 2 năm làm việc cùng với HLV Guus Hiddink, tôi đã có khoảng thời gian ngọt ngào. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm chúng tôi gặp khó khăn, điển hình là khi đội tuyển Hàn Quốc có màn trình diễn không tốt tại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2002.

Chúng tôi có màn khởi đầu bằng trận thua Pháp 0-5 và một số trận đấu sau đó cũng thua với tỉ số tương tự. Khán giả Hàn Quốc thậm chí còn đặt cho ông Guus Hiddink biệt danh “Mr 0-5”.

Cũng theo chiến lược gia người Hàn Quốc, thời điểm đó, ông Guus Hiddink đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích đến từ báo chí và người hâm mộ. Trong 24 tháng ông làm việc ở Hàn Quốc thì trong 20 tháng đầu, ông luôn phải sống trong chỉ trích, phê phán. Tuy nhiên, ông vẫn động viên và khích lệ tinh thần của các cầu thủ khi khẳng định nói rằng đội đã làm rất tốt và hãy chuẩn bị khí thế, tinh thần đó cho World Cup.

Đó chính là thứ quý giá nhất mà HLV Park Hang-seo học được từ người thầy của mình. Và thêm một điều nữa mà HLV Park nghiệm ra, chính là quá trình không quan trọng, cốt yếu là kết quả cuối cùng đạt được.

“Có nhiều lý do khiến Hàn Quốc thành công ở World Cup 2002. Trước tiên phải thừa nhận rằng chúng tôi có một HLV giỏi, Hiddink là HLV vĩ đại”- thầy Park nói.

Kỳ tích của người Hàn Quốc từng bị cả thế giới lên án và không phục bởi họ vượt qua các đối thủ nhờ “tiếng còi ma” của trọng tài, sau những pha vào bóng ác ý của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã phủ nhận điều này: “Bóng đá là môn thể thao đối kháng của những người đàn ông. Trong khoảng không gian không quá rộng không thể tránh được những va chạm. Ở World Cup 2002, thể hình của tuyển Hàn Quốc không thể sánh được với các cầu thủ đến từ Châu Âu. Giống như đội tuyển.23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á vừa rồi cũng vậy, so với các đối thủ chúng ta có thể hình nhỏ bé hơn. Điều đó không có nghĩa chúng ta phải tránh thay vì phải chiến đấu để giành bóng”.

Dẫu sao thì World Cup vẫn luôn là ký ức tuyệt vời với HLV Park Hang-seo, và đến bây giờ, ông thừa nhận mình vẫn đang “gặm nhấm” quá khứ, coi đó là động lưc để thực hiện những giấc mơ lớn hơn, cùng bóng đá Việt Nam.

Đừng bao giờ nghĩ Việt Nam không dự được World Cup!

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi liệu Việt Nam một ngày nào đó có thể dự World Cup, thầy Park hỏi lại: “Vậy các bạn đã sẵn sàng chưa?”.

HLV Park Hang Seo cho biết, sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông đã nhận được rất nhiều những câu hỏi tương tự về khả năng dự vòng chung kết FIFA World Cup. Thấy Park nhấn mạnh, giấc mơ đó sẽ mãi là giấc mơ nếu bóng đá Việt Nam không có những hành động cụ thể, ngay từ bây giờ.

“Chúng ta không phải không có cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nếu tất cả cùng đồng lòng. Nhưng tôi muốn đặt ngược lại câu hỏi với các bạn, với tư cách một người nước ngoài, rằng truyền thông, người hâm mộ và những nhà làm bóng đá Việt Nam liệu đã sẵn sàng cho mục tiêu tham dự World Cup hay chưa?”, HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Đặt câu hỏi nhưng HLV người Hàn Quốc cũng trả lời luôn: “Phong trào bóng đá ở Việt Nam phát triển chưa thực sự mạnh mẽ. Ở V-League, chỉ Hà Nội và HAGL có đào tạo trẻ tốt, các CLB khác thì chưa. Trung tâm PVF có cơ sở chất lượng nhưng cũng chỉ đào tạo 180 học viên. Như thế là quá ít để lựa chọn cầu thủ.

Muốn có đội tuyển dự World Cup thì tất cả phải đồng lòng, từ Liên đoàn, các đội bóng, truyền thông cũng như người hâm mộ. Hãy bắt tay xây dựng kế hoạch, làm từng bước từ bây giờ thay vì ngồi mơ mộng”.

Làm gì để không sợ Thái Lan

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan luôn là đối thủ “kị dơ” của Việt Nam. Mỗi khi gặp họ, cầu thủ chúng ta thường bị tâm lý và không thể thể hiện được bản thân. Theo HLV Park Hang Seo, cầu thủ Việt Nam cần có “bí quyết” để vượt qua nỗi sợ hãi đó.

“Thứ nhất, thi đấu nhiều với đối thủ mạnh, có thành tích tốt sẽ bớt e sợ. Tôi nghĩ chiến tích của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa qua cũng giúp các cầu thủ Việt Nam có tâm lý tốt hơn khi đối đầu Thái Lan.

Thứ hai, khi đội tuyển tập trung, VFF cần thuê chuyên gia tâm lý để nói chuyện với các cầu thủ. Khi họ đả thông được tư tưởng, ra sân sẽ tự tin thể hiện được khả năng của mình. Trình độ bóng đá Việt Nam và Thái Lan thực sự không quá cách xa”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/hlv-park-hang-seo-ke-chuyen-world-cup-tintuc406713