HLV Park Hang-seo hết hợp đồng với VFF vào ngày 31-1-2020

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết bản hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo hết hạn vào ngày 31-1-2020, trước đó 3 tháng đôi bên sẽ cùng ngồi lại bàn bạc việc có hay không gia hạn hợp đồng.

Chuyện hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo được xới lại sau khi ông thầy Hàn Quốc giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Nhiều ý kiến cho rằng VFF cần sớm có động thái để "giữ chân" ông Park cho tương lai, cụ thể là tăng lương và gia hạn hợp đồng.

Về vấn đề này, đại diện VFF là Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã chính thức lên tiếng: "Hợp đồng của VFF với HLV Park Hang-seo có thời hạn đến ngày 31-1-2020. Hiện VFF và ông Park đang tập trung cao độ làm các nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam, trước mắt là VCK Asian Cup 2019 vào tháng 1-2019. Vì vậy đây chưa phải lúc để đàm phán gia hạn hợp đồng".

Hợp đồng giữa VFF với HLV Park Hang-seo kết thúc ngày 31-1-2020

Theo ông Lê Hoài Anh, hai bên thỏa thuận thời điểm ba tháng trước khi hợp đồng kết thúc mới tiến hành bàn thảo hợp đồng mới (nếu có).

Trước đó, thông tin từ báo chí Hàn Quốc cho biết VFF chi số tiền 22.000 USD/tháng (chưa kể các phụ cấp khác) để mời HLV Park Hang-seo sang Việt Nam làm việc. "Nếu VFF muốn gia hạn hợp đồng để giữ chân HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ phải tăng mức lương và đó có thể là con số khó lòng tưởng tượng được", tờ News Joins của Hàn Quốc dự đoán.

Thời điểm hợp đồng hết hạn ngày 31-1-2020 cũng là lúc kết thúc vòng chung kết U23 châu Á 2020 - giải đấu quyết định 4 suất đại diện châu Á (không tính chủ nhà Nhật Bản) tham dự Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 7-2020. Như vậy sau thành tích Á quân giải U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội xác lập thêm cột mốc mới nếu giúp bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ dự Olympic 2020.

Còn trong năm 2019, HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022, đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023.

"Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vào tốp 12 châu Á ở năm 2024 để có khả năng cạnh tranh 8,5 suất đại diện châu Á dự World Cup 2026, khi giải thế giới nâng tổng số đội tham dự lên con số 48", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

VFF quyết định cử đội tuyển U20 tham dự giải U22 Đông Nam Á vào tháng 3-2019, để các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm hướng tới mục tiêu SEA Games 2021 - giải đấu mà U23 Việt Nam là đội chủ nhà.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/hlv-park-hangseo-het-hop-dong-voi-vff-vao-ngay-3112020/794864.antd