HLV Park Hang-seo hé lộ sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước trận đấu với Philippines

Chiều ngày 1/12, tại buổi họp báo chính thức trước trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam -Philippines, các HLV đã có những đánh giá nhất định về đối thủ và hé lộ sự chuẩn bị của toàn đội.

HLV Park Hang-seo cho rằng Philippines có khá nhiều cầu thủ tốt, họ thích những đường chuyền dài, tổ chức phản công khi có cơ hội, đôi khi tấn công biên, tạt bóng, cắt bóng vào trong dứt điểm.

“Thêm mộtvấn đề rất quan trọng nữa, về mặt con số thống kê, họ sử dụng chiến thuật khá an toàn, không sử dụng nhiều tình huống liều lĩnh trong một số trận ở bảng B, họ không ghi quá nhiều bàn thắng cũng không để thủng lưới quá nhiều. Trận ngày mai sẽ thiếu 5 cầu thủ đều là những cái tên đóng góp cho ĐT Philippines vòng bảng, có lẽ chúng ta có cơ hội nếu như chúng ta chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai”, ông nhận định thêm.

HLV Park Hang-seo cũng cho biết: “Sẽ không có nhiều thay đổi về sơ đồ chiến thuật. Thực sự là một niềm vinh hạnh lớn cho tôi khi đối đầu với HLV mang đẳng cấp quốc tế như Sven, tôi rất thích cách huấn luyện của ông ấy, tôi đã theo dõi qua nhiều trận đấu trong quá khứ, hiện tại tôi cùng ban huấn luyện đang chuẩn bị để đối đầu với một đối thủ mạnh”.

Nhà cầm quân xứ kim chi cũng khẳng định: “Tôi nghĩ rằng không có gì phải tỏ ra lo ngại hay e sợ đối thủ, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn đội sẽ làm những điều tốt nhất có thể trong trận đấu ngày mai”.

HLV Park Hang-seo khẳng định Việt Nam có nhiều cơ hội trong trận ngày mai.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng khẳng định: “Về chuyên môn, trong một trận đấu, đội hình ra quân 11 người dù có là những ai, mỗi cá nhân chúng tôi cũng luôn sẵn sàng để khi vào sân có kết quả tốt nhất”.

Tại buổi họp báo, đại diện ĐT Philippines, HLV Sven Goran Eriksson cũng đánh giá trận đấu ngày mai gặp ĐT Việt Nam rất quan trọng: “Chúng tôi biết mình phải đối đầu với một đối thủ mạnh nhưng mục tiêu vẫn là cố gắng hết sức mình để là đội đầu tiên “khoan thủng hàng phòng ngự” và đưa bóng vào lưới ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Tôi dặn dò các cầu thủ rất kỹ lưỡng”.

Ông cũng cho biết: “Tôi rất ấn tượng với cầu thủ chạy cánh phải (Trọng Hoàng), cầu thủ mang áo số 11 (Anh Đức), người đã ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia. Ngoài ra, các cầu thủ số 14 (Công Phượng), số 20 (Văn Đức), số 19 (Quang Hải) và đội trưởng số 3 (Ngọc Hải) cũng chơi rất hay”.

HLV Sven Goran Eriksson đánh giá các cầu thủ này đều là những người đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu, đương nhiên không phải cho Barca hay Man City, tuy nhiên họ đủ khả năng khoác áo rất nhiều đội bóng ở trời Âu”.

Buổi họp báo chính thức trước trận bán kết lượt đi tại Philippines.

Ông cũng hết sức cẩn trọng: “Sức mạnh của Việt Nam đến từ các pha phản công lẫn khả năng kiểm soát tuyến giữa. Chúng tôi biết phải làm gì với những đối thủ như vậy, tôi và các cầu thủ nể họ nhưng không sợ hãi. Chúng tôi cũng mạnh, còn tất nhiên, tôi có kinh nghiệm làm việc ở nhiều nơi trên thế giới”.

Tiền đạo đội trưởng Phil Younghusband cho biết muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng ở Bacolod: “Đây là lần thứ 4 chúng tôi lọt vào bán kết AFF Cup nhưng chưa từng lọt vào chung kết. Giò là lúc chúng tôi nghĩ đến bước tiến xa hơn, đặt mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018”.

Trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines sẽ diễn ra vào 18h30 ngày 2/12, hứa hẹn sẽ mang lại những pha bóng kịch tính trên sân vận động Panaad.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-seo-he-lo-su-chuan-bi-cua-tuyen-viet-nam-truoc-tran-dau-voi-philippines-a413038.html