HLV Park Hang-seo hé lộ bí quyết đánh bại Philippines để ghi danh vào chung kết

Tiết lộ bí quyết giành chiến thắng, HLV Park Hang-seo cho biết: 'Ngay từ đầu, tôi đã nói với các học trò rằng nếu làm tốt trong hiệp một, hiệp hai sẽ là cơ hội Việt Nam chiến thắng bởi Philippines sẽ buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng'.

Chia sẻ với báo giới sau trận thắng 2-1 trước Philippines, HLV Park Hang-seo nói: “10 năm rồi Việt Nam mới vào chung kết AFF Cup, tôi muốn gửi lời cảm ơn và biết ơn sự cổ vũ và tình yêu tuyệt vời của người hâm mộ. Tôi tự hào vì bầu không khí tuyệt vời hôm nay".

"Văn Đức đã đi bóng xuất sắc, trước khi chuyền cho Quang Hải ghi bàn. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là tình huống Công Phượng đột phá rồi ghi bàn. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét.

Về câu chuyện nhân sự, ông nói thêm rằng trong đội tuyển có những thế hệ cầu thủ khác nhau, người nhiều tuổi thì kinh nghiệm, còn người trẻ thì dồi dào năng lượng và họ luôn có thể bổ sung cho nhau vì lợi ích chung.

Tiết lộ bí quyết giành chiến thắng, ông Park cho biết: “Nếu nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ tuyển Việt Nam yếu thể lực hơn đối thủ. Ngay từ đầu, tôi đã nói với các học trò rằng nếu làm tốt trong hiệp một, hiệp hai sẽ là cơ hội Việt Nam chiến thắng bởi Philippines sẽ buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng".

“Trước đó, tôi đã xem lại băng hình ở Bacolod và nhận ra khoảng thời gian từ phút 60 tới 75, người Philippines chơi bóng rất rối, không có bài vở gì. Nếu chúng ta cầm cự được hiệp một thì ta sẽ thắng. Và thực sự điều đó đã xảy ra”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Công Phượng ghi bàn thắng quan trọng khác cho tuyển Việt Nam, để cùng triệu con tim Việt Nam tiến gần giấc mơ AFF Cup sau 10 năm - Ảnh: S.N

Dẫn dắt Philippines năm nay là HLV lão làng Sven-Goran Eriksson - người từng có nhiều năm tháng chinh chiến ở những đấu trường đỉnh cao nhất thế giới như Serie A hay World Cup. Tuy nhiên, trong cả hai lần đối đầu ở AFF Cup năm nay, phần thắng luôn nghiêng về HLV Park Hang-seo. Phấn chấn về thành tích này, nhưng ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra khiêm nhường: "Eriksson là một HLV đẳng cấp thế giới. Tôi cảm thấy vinh dự khi được đối đầu ông ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ đẳng cấp của mình chưa thể sánh được với ông ấy, dù thắng cả hai trận".

Đội tuyển Việt Nam sẽ có vài ngày trước khi bước vào hai lượt trận chung kết với Malaysia. Chia sẻ với báo giới, ông Park nói: “Đội tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Nhưng hãy lưu ý là họ có những cầu thủ tấn công rất chất lượng. Chúng ta phải kiên định với đấu pháp, với cách chơi hiện tại. Nếu làm được, tuyển Việt Nam sẽ đạt được điều mong muốn”.

Sau một ngày nghỉ, Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia để đá chung kết lượt đi ngày 11/12. Hai đội sẽ chơi trận lượt về ngày 15/12 ở Mỹ Đình.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hlv-park-hang-seo-he-lo-bi-quyet-danh-bai-philippines-de-ghi-danh-vao-chung-ket-a254083.html