HLV Park Hang Seo gây tranh cãi: Trọng Hoàng, Văn Thanh nghỉ vài tháng vẫn được gọi

Như thường lệ danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam luôn nhận được phản ứng trái chiều từ người hâm mộ.

Nhìn vào danh sách đội tuyển Việt Nam, khó có thể nói rằng đó là những cái tên được chọn theo phong độ. Gần như toàn bộ 23 cầu thủ mà HLV Park Hang Seo gọi lên đều là những gương mặt quen thuộc và chỉ có Trần Nguyên Mạnh là chưa từng được nhà cầm quân Hàn Quốc triệu tập trước đây. Có vẻ thời gian tập trung hạn hẹp khiến ông Park ưu tiên yếu tố quen và hợp hơn là các thử nghiệm mới.

Đội đầu bảng V-League vắng bóng

Không phải đương kim vô địch Hà Nội, CLB TP.HCM mới là đội đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League sau 11 vòng đấu. Tuy nhiên họ không đóng góp cầu thủ nào cho đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung này. Có người nói vui rằng HLV Park Hang Seo cũng chẳng nể mặt bạn cũ Chung Hae-soung, người đang giúp CLB TP.HCM bay cao ở nửa đầu mùa giải 2019.

 CLB TP.HCM (áo đỏ) đứng đầu bảng V-League nhưng không có cái tên nào được HLV Park Hang Seo triệu tập.

CLB TP.HCM (áo đỏ) đứng đầu bảng V-League nhưng không có cái tên nào được HLV Park Hang Seo triệu tập.

Xét về mặt danh tiếng, CLB TP.HCM không có nhiều ngôi sao để chỉ mặt điểm tên. Nói một cách công bằng thì các học trò của HLV Chung Hae-soung ở hàng phòng ngự và tiền đạo cũng không có cái tên nào thực sự nổi bật, đủ ấn tượng để đánh bật một trong số những tuyển thủ trong danh sách hiện tại. Dù vậy Ngô Hoàng Thịnh và Đỗ Văn Thuận ở hàng tiền vệ là những cái tên xứng đáng được trao cơ hội.

Nghỉ dài hạn vẫn có tên

Có một số cái tên là minh chứng rõ ràng cho việc HLV Park Hang Seo lên danh sách đội tuyển Việt Nam dựa trên năng lực được ông kiểm chứng chứ không phải phong độ.

Vũ Văn Thanh điều trị chấn thương dây chằng từ cuối mùa giải trước, phải nghỉ thi đấu hàng tháng trời và chỉ mới trở lại sân đấu từ cuối tháng Tư. Cầu thủ này mới đá chính 1 trận, cũng là trận duy nhất chơi trọn vẹn 90 phút trong 4 lần ra sân (tổng cộng 163 phút thi đấu). Bàn thắng vào lưới Viettel khó có thể là một cơ sở để xác định Văn Thanh đã hoàn toàn lấy lại phong độ, thể lực và cảm giác bóng.

Trọng Hoàng, người thay thế xuất sắc vị trí của Văn Thanh ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, dù hoàn toàn khỏe mạnh nhưng cũng phải "ngồi chơi xơi nước" từ đầu mùa do không kịp đăng ký lượt đi V-League. Chỉ tập chay một thời gian dài, khả năng bắt nhịp trở lại với việc thi đấu của anh là một dấu hỏi lớn.

Văn Thanh nghỉ dài hạn vừa trở lại vẫn được tin tưởng.

Tiền đạo thực sự là nỗi lo

Hàng công có lẽ là khu vực đáng lo ngại nhất của đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo không thể triệu tập những cầu thủ vừa bình phục chấn thương là Văn Quyết, Tiến Linh và Phan Văn Đức. Cũng không có chân sút nội nào có phong độ nổi bật ở mùa giải này khi hầu hết các CLB dùng tiền đạo ngoại.

Đó là lý do nhà cầm quân người Hàn Quốc phải gọi lại Anh Đức, người đã chia tay đội tuyển sau AFF Cup 2018.

"Lão tướng" Anh Đức trở lại đội tuyển Việt Nam trong hoàn cảnh khan hiếm tiền đạo.

Mùa trước những cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League đều là các tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên hiện tại trong 4 tiền đạo được HLV Park Hang Seo gọi lên chỉ có Văn Toàn nằm trong top 10 danh sách những chân sút tốt nhất V-League với 5 bàn thắng.

Hà Đức Chinh liên tục bị chê về phong độ và mới được HLV Lê Huỳnh Đức giải thích là do chấn thương dai dẳng. Trong khi đó Công Phượng vẫn đang chật vật tìm suất đá chính ở Incheon United.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-park-hang-seo-gay-tranh-cai-trong-hoang-van-thanh-nghi-vai-thang-van-duoc-goi-d477264.html