HLV Park Hang-seo đến sân nghiên cứu U22 Thái Lan đối đầu Indonesia

Nhà cầm quân người Hàn Quốc và tiền vệ Hùng Dũng có mặt trên khán đài sân Rizal Memorizal để theo dõi U22 Thái Lan và Indonesia gặp nhau ở bảng B SEA Games 30 diễn ra chiều 26/11.

Trên sân Rizal Memorizal, U22 Thái Lan có trận ra quân đối đầu U22 Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 30. Với tư cách là nhà đương kim vô địch cùng sự có mặt của HLV người Nhật Bản Akira Nishino, U22 Thái Lan được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV bóng đá nam. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan.

Trên sân Rizal Memorizal, U22 Thái Lan có trận ra quân đối đầu U22 Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 30. Với tư cách là nhà đương kim vô địch cùng sự có mặt của HLV người Nhật Bản Akira Nishino, U22 Thái Lan được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV bóng đá nam. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan.

Tấm HCV bóng đá nam cũng là mục tiêu số một của thầy trò HLV Park Hang-seo khi hành quân đến Philippines. Nhà cầm quân người Hàn Quốc và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã sớm xuất hiện trên khán đài sân Rizal Memorizal để theo dõi trận đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia - hai đối thủ đáng gờm ở bảng B.

Một ngày trước đó, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei bằng các pha lập công của Hà Đức Chinh, Triệu Việt Hưng và Nguyễn Trọng Hùng. Sau trận đấu, ông Park vẫn thận trọng chia sẻ: "Tôi rất vui và hài lòng khi đội đã hoàn thành mục tiêu chiến thắng U22 Brunei. Tuy nhiên, chiến thắng 6-0 trước đối thủ Brunei không nói lên nhiều điều. Chúng tôi vẫn còn nhiều thứ phải chứng minh và nhiều trận ở phía trước". Ảnh: Thuận Thắng.

Trong đội hình U22 của "Voi chiến", "thần đồng" Suphanat Mueanta là một trong những ngôi sao sáng giá nhất tham dự SEA Games 2019. Suphanat mới 17 tuổi, nhưng đã khẳng định được khả năng trong màu áo nhà ĐKVĐ Buriram United ở Thai League và từng được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Đội hình ra sân của U22 Thái Lan ở trận gặp Indonesia còn có sự xuất hiện của tiền đạo Supachai Jaided, cầu thủ cũng thường xuyên thi đấu trong đội tuyển quốc gia lẫn U23 Thái Lan. Anh từng phải nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-4 U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 sau khi có pha dùng cùi chỏ đánh nguội trung vệ Trần Đình Trọng trên sân Mỹ Đình.

Bên kia chiến tuyến, Egy Maulana là cái tên được quan tâm số một trong đội hình U22 Indonesia tham dự SEA Games 2019. Được mệnh danh "thần đồng" của bóng đá Indonesia, chân sút sinh năm 2000 từng có tên trong danh sách 60 tài năng trẻ triển vọng của thế giới do tờ báo danh tiếng The Guardian bình chọn trong năm 2017. Hiện tại, Maulana khoác áo CLB Lechia Gdansk II của Ba Lan, sau khi từng nhận được lời mời thử việc ở những đội bóng hàng đầu châu Âu như Benfica, Sporting Lisbon, Espanyol hay Ajax Amsterdam.

Trên sân Rizal Memorizal, ở phút thứ 4, khi đội bóng được đánh giá yếu hơn là U22 Indonesia lại có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, các cầu thủ U22 Indonesia phối hợp nhịp nhàng để căng ngang vào vùng cấm cho Egy Maulana tận dụng cơ hội dứt điểm tung lưới.

U22 Thái Lan thủng lưới sớm ở trận ra quân SEA Games 30 Từ tình huống lộn xộn trong khu vực cấm địa của "Voi chiến", tài năng trẻ Egy Maulana chớp thời cơ đệm bóng cận thành mở tỷ số cho U22 Indonesia ở phút thứ 4.

Quang Thịnh - Nhật Minh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-park-hang-seo-den-san-nghien-cuu-u22-thai-lan-doi-dau-indonesia-post1017817.html