HLV Park Hang-seo: Đây chưa phải là đội hình cho AFF Cup

Theo HLV Park Hang-seo, để tiến tới AFF Cup, BHL sẽ còn nhiều việc phải làm và các cầu thủ đều phải cạnh tranh một cách sòng phẳng.

Tối ngày 27/9, tuyển Việt Nam đã kết thúc giải giao hữu quốc tế 2022 với chiến thắng áp đảo 3-0 trước tuyển Ấn Độ ngay trên sân vận động Thống Nhất (TP. HCM). Lần lượt Văn Đức, Văn Toàn và Văn Quyết đã tỏa sáng để giúp quân đoàn HLV Park Hang-seo ẵm trọn ngôi vương giải đấu.

Phát biểu sau chiến thắng của đội nhà, HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của khán giả, người hâm mộ trong suốt hành trình thi đấu của đội. Theo đánh giá của HLV người Hàn Quốc, cả Singapore và Ấn Độ đều không phải là những đối thủ yếu.

"Các cầu thủ đều phải cạnh tranh một cách sòng phẳng"

"Các cầu thủ đều phải cạnh tranh một cách sòng phẳng"

"Đội tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm cần phải khắc phục nên không thể nói vì quá mạnh nên đã thắng cả Singapore lẫn Ấn Độ mà không bị thủng lưới. Ở hiệp 2 của trận đấu này, thể lực các cầu thủ đã đi xuống, sự tập trung cũng không còn được duy trì như lúc đầu và mọi động tác của tôi hay các trợ lý cũng là để khích lệ tinh thần các cầu thủ" - HLV Park Hang-seo cho biết.

Theo HLV Park Hang-seo, về mục tiêu, tuyển Việt Nam đã đạt được với chức vô địch của giải đấu. Trong quá trình tham dự giải, các cầu thủ cũng đã có dịp chứng tỏ năng lực. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam khẳng định, đây chưa phải đội hình cuối cùng cho AFF Cup. Các cầu thủ đều phải cạnh tranh một cách sòng phẳng.

"Trước giải tôi đã nói với các anh chị báo chí rằng tôi muốn chọn những con người mới, cách vận hành chiến thuật, tăng cường tính gắn kết. Về mục tiêu ở giải này tôi đã đạt được nhưng không thể nói đây là đội hình cho AFF Cup. Tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh sòng phẳng. Chưa thể nói những cầu thủ có mặt trong trận đấu hôm nay là những gương mặt chủ chốt tại AFF Cup sắp tới và tôi vẫn sẽ phải tiếp tục tìm kiếm" - HLV Park Hang-seo nói.

Theo tiết lộ của ông, để tiến tới cho AFF Cup, BHL sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi vị trí phải có 3 người và tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh vị trí như nhau.

Về phần mình, HLV Igor Stimac của tuyển Ấn Độ cho biết: "Ở trận đấu này, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt nhưng tỷ số có phần thua nặng nề. Ở hiệp 1, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chúng tôi cũng đã có 3,4 cơ hội ghi bàn. Dù vậy, bất cứ sai lầm nào trong bóng đá cũng phải trả giá, đó là điều mà chúng tôi phải nhận".

Cũng theo vị thuyền trưởng của đội khách, đội tuyển Việt Nam có sức mạnh tập thể, chiều sâu lực lượng, bất cứ cầu thủ nào vào sân cũng có thể xoay chuyển thế trận.

"Trình độ các đội bóng Đông Nam Á thời gian gần đây đã gia tăng đáng kể. Chúng tôi muốn thi đấu với những đội bóng chất lượng. Nếu chúng tôi tận dụng cơ hội trong hiệp 1 thì tất nhiên diễn biến trận đấu sẽ khác đi rất nhiều" - HLV Igor Stimac nhận định.

Dù phải nhận kết quả thua trắng nhưng HLV Igor Stimac vẫn bảy tỏ sự hài lòng với tinh thần của các cầu thủ. Theo ông, tuyển Ấn Độ đã thu được nhiều bài học tích cực từ trận đấu với tuyển Việt Nam.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/hlv-park-hang-seo-day-chua-phai-la-doi-hinh-cho-aff-cup-20220927220642215.htm