HLV Park Hang-seo đau đầu với hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào King's Cup - giải đấu được coi là bước chạy đà quan trọng cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên ở thời điểm này, HLV Park Hang-seo đang phải đối diện với những cơn đau đầu ở hàng phòng ngự.17 giờ chiều nay 31.7, Becamex Bình Dương sẽ tiếp Hà Nội FC trên sân nhà Gò Đậu ở trận chung kết lượt đi khu vực Đông Nam Á 'toàn Việt Nam' đầu tiên trong lịch sử tại giải AFC Cup.

Văn Thanh trở lại, nỗi lo hành lang phải của thầy Park được giải tỏa - Minh Trần

Văn Thanh trở lại, nỗi lo hành lang phải của thầy Park được giải tỏa

Minh Trần

Chấn thương cùng với dấu hiệu suy giảm phong độ của một loạt trụ cột khiến thầy Park sẽ buộc phải có những điều chỉnh về nhân sự, phương án chiến thuật.

Đầu tiên là sự vắng mặt của trung vệ Duy Mạnh vì chấn thương mẻ xương mác, gặp phải trong quá trình khởi động ở trận đấu giữa Hà Nội và Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 của V-League 2019. Theo chẩn đoán, Duy Mạnh sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tuần và gần như sẽ không có cơ hội góp mặt ở King’s Cup 2019.

Hàng thủ CLB Hà Nội trên thực tế có thể coi là bộ khung chính của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park . Ngoài Duy Mạnh còn có 2 gương mặt khác là Đình Trọng và Văn Hậu. Việc phải thi đấu với mật độ khá dày đặc trong thời gian qua từ V-League đến AFC Cup đã khiến cho thể lực của các cầu thủ này bị suy giảm.

Duy Mạnh chấn thương khiến cho mắt xích hàng thủ phải điều chỉnh

Độc Lập

Điều này thể hiện rõ qua thành tích của CLB Hà Nội trong thời gian gần đây. 3 trận đấu gần nhất, hàng phòng ngự Hà Nội đã để thủng lưới tới 8 bàn, nhiều gấp 4 lần so với 7 vòng đấu trước đó cộng lại. Đây là một con số đáng báo động không chỉ đối với đội bóng thủ đô mà còn đối với cả đội tuyển Việt Nam.

Hai trung vệ đáng tin cậy khác của đội tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng cũng đang có dấu hiệu sa sút, thể hiện rõ qua trận thua 0-3 của Viettel trước HAGL ở vòng 9. Ở vòng đấu thứ 10 mới đây, trong khi Tiến Dũng vắng mặt vì chấn thương thì Ngọc Hải tiếp tục thể hiện một phong độ đáng lo ngại. Tiêu biểu là tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả penalty cho Sài Gòn ở phút thứ 41.

Quế Ngọc Hải đang gây thất vọng về phong độ trong màu áo Viettel

VPF

Tình thế đó buộc thầy Park sẽ phải cân nhắc việc triệu tập thêm những trung vệ mới. Một số cái tên đã được nhắc đến như Hoàng Văn Khánh (SLNA), Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh), Vũ Ngọc Thịnh (TP.HCM) hay Nguyễn Thành Chung (Hà Nội). Đây đều là những trung vệ đang thể hiện phong độ khá tốt ở V-League năm nay. Nhưng ai sẽ là người lọt vào “mắt xanh” của chiến lược gia người Hàn Quốc và liệu người đó có bắt nhịp được nhanh chóng với lối chơi chung của toàn đội hay không khi mà quãng thời gian tập trung để chuẩn bị cho King’s Cup chỉ có vài ngày?

Thành Chung (trái) có thể sẽ được bổ sung gia cố cho hàng thủ

Ngọc Linh

Ở hai bên cánh, nếu như thầy Park có thể tạm yên tâm với Văn Hậu ở cánh trái thì cánh phải lại đang khiến ông phải suy nghĩ. Sự trở lại của “người không phổi” Văn Thanh (HAGL) sau chấn thương đang đặt ra một vấn đề khác với nhà cầm quân người Hàn Quốc: ông Park sẽ phải cân nhắc giữa Văn Thanh với Trọng Hoàng. Một người từng là lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải ở VCK U23 châu Á và ASIAD 2018, còn một người vừa chơi cực kỳ ấn tượng tại AFF Cup 2018 cũng như Asian Cup 2019.

Văn Thanh trở lại hứa hẹn mang lại dáng đứng hiên ngang cho tuyển Việt Nam

Ngọc Linh

Năng lực của Văn Thanh và Trọng Hoàng thì không phải bàn cãi. Tuy nhiên cả 2 cùng có vài vấn đề. Văn Thanh mới trở lại vài ba trận gần đây sau 6 tháng dưỡng thương nên thể lực chưa hoàn toàn sung mãn. Còn Trọng Hoàng không thi đấu 1 trận chính thức nào kể từ khi Asian Cup 2019 do CLB Viettel không kịp đăng ký anh vào danh sách thi đấu ở lượt đi.

Hãy cùng chờ xem thầy Park sẽ giải bài toán khó ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam như thế nào.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-park-hang-seo-dau-dau-voi-hang-phong-ngu-doi-tuyen-viet-nam-101723.html