HLV Park Hang-seo đạp xe, tập thể dục tại Bộ Y tế

Tại lễ phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam sáng 27/2, Đại sứ thiện chí, HLV Park Hang-seo cùng các khách mời tập thể dục, đạp xe hưởng ứng và kêu gọi người dân cùng rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao thể trạng.

 Hôm nay (27/2), Chương trình “sức khỏe Việt Nam" chính thức được phát động. Phát biểu tại buổi lễ, HLV Park Hang Seo với tư cách là Đại sứ thiên chí của chương trình, cho biết, trong quá khứ Hàn Quốc đã trải qua thời kỳ giống Việt Nam. Khí đó, Hàn Quốc đã ưu tiên đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân.. (Ảnh: Phạm Quý)

Hôm nay (27/2), Chương trình “sức khỏe Việt Nam" chính thức được phát động. Phát biểu tại buổi lễ, HLV Park Hang Seo với tư cách là Đại sứ thiên chí của chương trình, cho biết, trong quá khứ Hàn Quốc đã trải qua thời kỳ giống Việt Nam. Khí đó, Hàn Quốc đã ưu tiên đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân.. (Ảnh: Phạm Quý)

Với sự phát triển thành công của Chương trình sức khỏe Việt Nam và sự ủng hộ của người dân, HLV người Hàn Quốc tin trong tương lai Việt Nam sẽ có các thế hệ cầu thủ có thể lực tốt trong tương lai và hi vọng đến giấc mơ World Cup. Trong ảnh ông Park Hang -seo tham gia tập thể dục cùng các khách mời tại chương trình Sức khỏe Việt Nam. (Ảnh: Suckhoedoisong)

Ông Park Hang-seo cũng đạp xe, hưởng ứng kêu gọi người dân nâng cao, rèn luyện sức khỏe. (Ảnh: Phạm Quý)

Ông Park cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đo huyết áp, khám sức khỏe. (Ảnh: Phạm Quý)

Sự có mặt của ông thu hút nhiều người quan tâm.

Ông ngồi lại nghe tư vấn của bác sĩ sau khi khám. (Ảnh: Phạm Quý)

HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam có sức khỏe tốt. Ông không quên gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới các y bác sĩ đã hỗ trợ, khám và kiểm tra sức khỏe cho ông một cách cẩn thận và thân thiện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Kết thúc buổi lể, ông Park cũng nán lại để chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời. (Ảnh: Phạm Quý)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: Phạm Quý)

Chương trình sức khỏe Việt Nam thu hút đông đảo tầng lớp học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng. (Ảnh: Phạm Quý)

Tới tham dự chương trình, người dân được khám, xét nghiệm tiểu đường miễn phí. (Ảnh: Phạm Quý)

Không những vậy, mọi người đều sẽ được những chuyên gia tư vấn chế độ ăn uống, dinh dưỡng sao cho hợp lý và đảm bảo sức khỏe. (Ảnh: Phạm Quý)

Không ít người nở nụ cười trên môi khi nhận kết quả sức khỏe tốt. (Ảnh: Phạm Quý)

Chương trình Sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt và ban hành ngày 2/9/2018. Chương trình được tổ chức nhằm mục đích quảng bá, hưởng ứng phong trào toàn dân tăng cường vận động thể lực nâng cao sức khỏe…

Đến nay, trong buổi lễ phát động chương trình đã được kết nối trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Mỗi người dân tham gia chương trình đều được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí.

Video: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng khách mời tập thể dục giữ giờ giải lao

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-park-hang-seo-dap-xe-tap-the-duc-tai-bo-y-te-d459940.html