HLV Park Hang-seo dành lời khen có cánh cho bộ ba Tiến Linh, Công Phượng, Tuấn Anh

Sau trận thắng sát nút ĐT UAE, HLV Park Hang-seo đã dành những lời khen cho ba cậu học trò cưng là Tiến Linh, Công Phượng và Tuấn Anh.

Đánh giá về chiến thắng của đội bóng trước một đối thủ rất mạnh là UAE, HLV Park Hang-seo khẳng định, đây là một trận đấu hay và có ý nghĩa bởi sau trận đấu này sẽ quyết định phân chia ngôi vị đầu bảng giữa ĐT Việt Nam, Thái Lan và UAE. Vị chiến lược gia người Hàn đánh giá, chiến thắng trước ĐT UAE là những báo đáp cho nỗ lực của các cầu thủ.

"Tôi đã điều tra kĩ về đặc tính lối chơi của HLV Bert Van Marwijk, ông ấy luôn ưu tiên phòng ngự chặt và sau đó sẽ tiến hành phản công. Ông ấy được đánh giá là HLV phân tích suất sắc. Lối chơi của ông ấy là phân tích yếu điểm của đối phương và khoét sâu vào. Ở trận đấu này, ông ấy tập trung tiền vệ rất dày ở giữa, tiền đạo ảo nhiều tiền đạo hơn cắm và khi họ xuống biên thì lật cánh rất nhanh. Tôi nghĩ là chúng ta dự đoán đúng lối chơi và thực hiện đúng yêu cầu để chiến thắng"- HLV Park Hang-seo nói.

Tại buổi họp báo, khi được một phóng viên của UAE hỏi về tình huống thẻ đỏ ở phút 38 của cầu thủ ĐT UAE, HLV Park Hang-seo đã nhấn mạnh: "Tôi nghĩ trọng tài rút tấm thẻ đỏ là chính xác vì nếu không có tình huống đó thì chúng tôi đã ghi bàn được luôn. Tôi hơi tiếc vì chúng tôi không ghi bàn trực tiếp".

Đánh giá về bộ ba Tiến Linh, Tuấn Anh và Công Phượng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc dành lời khen có cánh cho Tiến Linh khi khẳng định, tiền đạo của B.Bình Dương đã đáp ứng được sự chờ đợi của ban huấn luyện

"Chúng ta cũng đã biết Tiến Linh đã ghi bàn ở trận đấu gặp Malaysia. Ở Việt Nam, cậu ấy là tiền đạo trẻ có triển vọng. Sau khi kết thúc trận đấu vào tuần tới, cậu ấy sẽ phải chuyển sang thi đấu cho U22 Việt Nam ở SEA Games. Ở trận này, Tiến Linh đã đáp ứng được sự chờ đợi của BHL. Tôi xin chúc mừng cậu ấy với bàn thắng quý giá hôm nay. Còn với Công Phượng, cậu ấy luôn là 1 cầu thủ tấn công mà tôi tin tưởng" HLV Park Hang-seo nói.

Riêng với trường hợp của Tuấn Anh, nhà cầm quân xứ Kim Chi chia sẻ, ngay từ sau trận đấu ra mắt ngày 14/11 cách đây 2 năm, ông đã để ý, theo dõi các trận đấu của Tuấn Anh và biết rằng đây là một tài năng. Tuy nhiên, tiền vệ người Thái Binh luôn gặp đen đủi khi dính chấn thương mỗi lần ĐT Việt Nam có đợt triệu tập.

"Thực ra không phải dưới bàn tay của tôi Tuấn Anh hồi sinh mà do cậu ấy. Tôi chỉ đưa cậu ấy lên ĐT. Cậu ấy có tài năng và ý chí mạnh mẽ cùng sự chỉ dạy của HLV khác nữa"- HLV Park Hang-seo nói.

Cuối cùng, vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam kết lại: "Chúng ta còn 4 trận nữa cơ, đường còn dài, trong năm nay chúng ta còn trận đấu rất quan trọng gặp ĐT Thái Lan vào ngày 19/11. Trận đấu hôm nay tuy thắng lợi nhưng sẽ kết thúc. Từ mai chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan, đối thủ lớn nhất của chúng ta".

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-park-hang-seo-danh-loi-khen-co-canh-cho-bo-ba-tien-linh-cong-phuong-tuan-anh-20191114231125218.htm