HLV Park Hang Seo đánh giá cao cầu thủ gốc Việt của U22 Campuchia

Theo HLV Park Hang Seo, Keo Sokpheng là cầu thủ rất lợi hại và là nhân tố quyết định đến thành bại của U22 Campuchia ở SEA Games năm nay.

19h tối nay, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết 2 SEA Games 30 gặp "ngựa ô" U22 Campuchia. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Việt Nam khi Campuchia chưa từng thắng chúng ta qua các kỳ SEA Games thậm chí thường thua đậm. Tuy nhiên, tại giải năm nay, các cầu thủ trẻ của Campuchia đã thi đấu rất hay.

Trong đội hình của U22 Campuchia có rất nhiều cầu thủ thi đấu nổi nhưng theo HLV Park Hang Seo, Keo Sokpheng chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U22 Campuchia ở giải đấu năm nay.

"Tôi đặc biệt chú ý đến cầu thủ số 14 của U22 Campuchia (Keo Sokpheng). Cậu ấy là chủ bài của U22 Campuchia. Một cầu thủ rất lợi hại và là nhân tố quyết định đến thành bại của đội bóng này”.

Keo Sokpheng là tuyển thủ quốc Campuchia, thi đấu ở SEA Games 30 với tư cách là cầu thủ trên 22 tuổi được bổ sung, cầu thủ 27 tuổi có 3 bàn ở vòng bảng SEA Games 30 cùng với 10 pha lập công sau 45 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Campuchia.

Keo Sokpheng vốn có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Keo Sokpheng sinh ở Campuchia nhưng cầu thủ này có thời gian dài sinh sống ở Việt Nam và đã theo học văn hóa ở quê mẹ Tây Ninh cho đến hết năm lớp 9 mới sang lại Campuchia sinh sống.

Keo Sokpheng cũng chính là em trai của Keo Sokngon, cựu tiền đạo nổi tiếng của đội tuyển Campuchia và hiện làm HLV của CLB Phnom Penh Crown FC.

HLV Park Hang Seo tự tinh đánh bại U22 Campuchia ở bán kết SEA Games

HLV Park Hang Seo tự tinh đánh bại U22 Campuchia ở bán kết SEA Games

Trong khi đó, HLV U22 Campuchia đánh giá cao Quang Hải và tiếc vì tiền đạo này không thể tham dự trận bán kết tối nay. “Tôi biết cầu thủ Quang Hải của Việt Nam chấn thương. Tôi tiếc cho anh ta vì anh ấy là cầu thủ chất lượng. Hy vọng anh ấy sẽ trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất”, HLV Felix Dalmas cho biết.

Trước trận đấu với U22 Việt Nam, HLV Felix Dalmas vẫn lên dây cót tinh thần và truyền đạt sự tự tin đến các học trò bằng phát biểu cứng rắn. “U22 Việt Nam có một vài điểm yếu dù là đối thủ mạnh. Nhìn chung tôi cảm thấy sự tiến bộ của các cầu thủ từ vòng loại World Cup tới SEA Games. Tất nhiên về đội hình cơ bản họ không có gì thay đổi nhiều.

Tôi không biết chính xác phần trăm cơ hội thắng trận Việt Nam là bao nhiêu vì bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tôi hiểu Việt Nam rất khao khát giành HCV vì các bạn đến đây vì mục tiêu đó. Nhưng giống như Việt Nam, Campuchia có đủ khao khát để giành tấm HCV ở SEA Games này”, HLV Felix Dalmas khẳng định.

Trận đấu bán kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra trên sân Rizal Memorial vào lúc 19h00 ngày 7/12.

Q. Phạm (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-park-hang-seo-danh-gia-cao-cau-thu-goc-viet-cua-u22-campuchia-80134-11.html