HLV Park Hang-seo đã khóc khi biết Văn Toàn chấn thương nặng

HLV Park Hang-seo đã khoác khi biết tin, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn dính chấn thương, buộc phải ngồi ngoài trong phần còn lại giải đấu năm nay.

Tình hình chấn thương của Văn Toàn là chủ đề bàn tán của các thành viên đội tuyển trong suốt buổi chiều ngày diễn ra trận đấu với tuyển Campuchia. Trên thực tế, HLVPark Hang-seo vẫn quyết định điền tên cầu thủ này vào danh sách thi đấu, nhưng việc dính chấn thương nặng khiến ông phải thay đổi kế hoạch, sau cùng Hồng Duy đá chính.

HLV Park Hang-seo.

Khi kết quả phim chụp cộng hưởng từ cùng chẩn đoán của bác sỹ nói rằng Văn Toàn bị rách sụn đầu gối và phải chia tay AFF Cup 2018 từ rất sớm, HLV Park Hang-seo đã không thể kìm nén nổi cảm xúc. Các phóng viên tác nghiệp trước trận đấu đã bắt gặp hình ảnh ông bước ra đường hầm với đôi mắt đỏ hoe, bởi thầy Park hiểu rằng, chỉ vừa bước qua một nửa chặng đường của giải đấu, ĐT Việt Nam đã mất đi một cầu thủ quan trọng, một siêu dự bị luôn chơi cực hay mỗi lần được trao cơ hội ra sân.

Trước đó, Văn Toàn chỉ được thi đấu đúng 1 trận, đó là khi anh vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu với Myanmar. Trận đó anh đã đưa được bóng vào lưới nhưng sai lầm trong nhận định từ trọng tài biên đã cướp đi của chúng ta một bàn thắng hợp lệ.

Sau trận tối qua, Văn Toàn đăng tải bức ảnh các đồng đội giơ cao chiếc áo của mình kèm dòng chữ: "Cảm ơn tất cả những người đồng đội của tôi!" trên trang cá nhân Facebook, anh cũng chia sẻ về chấn thương của mình: "Đôi lời tâm sự! Đến giờ thì mình đã đỡ buồn đi rồi. Nên mọi người đừng động viên mình nhiều nữa. Chứ mọi người nói nhiều câu cảm động quá mình khóc đấy! Hồi bé khóc nhiều nên giờ hết nước mắt rồi. Hôm nay mình cố gắng không khóc rồi đấy. Hãy luôn vui cười dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn sẽ trở lại thôi . Sẽ trở lại mạnh mẽ nhất. Cảm ơn các bạn!".

Nhật Trường (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-da-khoc-khi-biet-van-toan-chan-thuong-nang-933762.html