HLV Park Hang-seo: Công Phượng không ghi bàn nhưng chớ coi thường

Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo Công Phượng trước tuyển Malaysia ở trận đấu tối 10/10 tại vòng loại hai Wolrd Cup 2022 - khu vực châu Á.

Huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng về Công Phượng cũng như các tiền đạo tuyển Việt Nam. (Ảnh: Nguyên An)

Huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng về Công Phượng cũng như các tiền đạo tuyển Việt Nam. (Ảnh: Nguyên An)

Tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số tối thiểu 1-0 ở trận đấu thứ hai tại bảng G vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á tối 10/10.

Phát biểu sau thắng lợi, huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ niềm vui: "Tôi cảm ơn sự nỗ lực hết sức của các cầu thủ ở trận đấu này. Tôi tự hào về họ. Tôi không hài lòng vì Văn Toàn không ghi bàn. Nhưng đó là tôi đùa thôi (ông Park cười - PV)".

"Tôi chưa hài lòng một chút vì đầu hiệp 1 các cầu thủ phải giữ bóng nhiều hơn nhưng không làm được. Tuy nhiên về chiến thuật chung thì tôi hài lòng", ông chia sẻ.

Huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra đội hình chính giàu sức tấn công với hai tiền đạo thực thụ là Công Phượng, Văn Toàn với mong muốn lấn át Malaysia vì có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên hai cầu thủ đều không ghi bàn dù đã có cơ hội nguy hiểm.

Tiền đạo Anh Đức vào sân sau đó không thể lập công dù cũng có tình huống mười mươi có thể dứt điểm tung lưới đối phương. Tiền vệ Quang Hải là người ghi bàn thắng duy nhất để giúp tuyển Việt Nam giành 3 điểm trên sân Mỹ Đình.

Dẫu vậy, huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định không có chuyện các tiền đạo tuyển Việt Nam chơi kém trước Malaysia.

"Tiền đạo không ghi bàn nhưng không nên đánh giá thấp họ. Tôi tin tưởng hàng tiền đạo của tuyển Việt Nam hiện tại. Nên nhớ, mọi cầu thủ đều có thể ghi bàn từ tiền vệ và hậu vệ. Quan trọng là quá trình để có được bàn thắng. Chúng ta không nên đánh giá thấp các tiền đạo chỉ vì việc không ghi bàn. Mọi người có bao giờ đặt câu hỏi rằng ở V-League hiện có bao nhiêu tiền đạo ngoại được đá chính. Tại sao báo chí không đặt vấn đề có quá nhiều ngoại binh thi đấu", ông Park giải thích.

Công Phượng chưa thể hiện được nhiều ở trận đấu với Malaysia tối 10/10 tại Mỹ Đình. (Ảnh: Nguyên An)

Công Phượng và Đoàn Văn Hậu bị đánh giá chơi dưới sức ở trận đấu tối 10/10 sau khi trở về từ châu Âu. Tiền đạo đang chơi bóng tại Bỉ không để lại nhiều dấu ấn, trong khi hậu vệ thi đấu ở Hà Lan không có được những pha bóng "lên công về thủ" như kỳ vọng.

Thế nhưng, với "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam, hai gương mặt trên vẫn là những cầu thủ đẳng cấp với những giá trị riêng.

"Đoàn Văn HậuCông Phượng đang thi đấu tại Hà Lan và Bỉ. Đó là những giải đấu có trình độ cao. Hai cầu thủ này được các câu lạc bộ tuyển chọn là minh chứng cho năng lực của họ rồi. Cầu thủ không phải trận nào cũng thi đấu tốt được. Việc cầu thủ làm tốt vai trò trên sân và tham gia lối chơi chung cùng đồng đội là quan trọng. Trên phương diện này, tôi đánh giá Phượng và Hậu chơi tốt", ông Park bảo vệ cầu thủ.

Cùng trong chia sẻ sau trận đấu với Malaysia, ông thầy người Hàn Quốc dành thời gian chia sẻ về hai cầu thủ khác được quan tâm là Tuấn Anh và Việt Phong.

"Tuấn Anh chấn thương cơ đùi sau. Đây không phải chấn thương nhưng chẩn đoán cụ thể thì phải chờ xem", ông Park tiết lộ lý do tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai phải rời sân sau 45 phút thi đấu.

Nói về tiền đạo tân binh thuộc câu lạc bộ Viettel, ông cho hay: "Phan Văn Đức và Việt Phong có những điểm mạnh khác nhau. Phong là cầu thủ tốt nhưng chưa thể đạt tới trình độ như Văn Đức. Tuy nhiên đây là một cầu thủ có tiềm năng".

Sau chiến thắng trước Malaysia tối qua (10/10), tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và phải gấp rút di chuyển để chuẩn bị cho trận đấu ngày 15/10 tới.

Toàn đội phải nhanh chóng di chuyển ra sân bay vào khoảng 3 giờ 30 sáng nay (11/10) để tiến hành bay vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó tiếp tục nối chuyến sang Indonesia.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-park-hangseo-cong-phuong-khong-ghi-ban-nhung-cho-coi-thuong/600028.vnp