HLV Park Hang Seo có trợ lý ngôn ngữ mới thay thế ông Lê Huy Khoa

Lãnh đạo VFF cho rằng việc tìm một phiên dịch tiếng Hàn cho HLV Park Hang Seo không quá khó.

“Trợ lý Lê Huy Khoa vướng công việc cá nhân nên không làm việc cùng đội tuyển trong thời gian tới. Hợp đồng của anh ấy và VFF không phải là dài hạn, mà kết hợp theo từng giải đấu. HLV Park Hang-seo đã được bố trí trợ lý ngôn ngữ mới”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ sáng 10/10.

Ông Lê Huy Khoa đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch cho HLV Park Hang-seo kể từ khi nhà cầm quân này sang Việt Nam làm việc cuối năm 2017. Khả năng ngôn ngữ tốt, cùng với sự am hiểu thể thao của vị trợ lý này giúp những ý tưởng của nhà cầm quân người Hàn Quốc được truyền tải tốt tới các cầu thủ, góp công trong việc đội U23 giành HC bạc châu Á và đội Olympic vào bán kết Asiad.

HLV Park Hang Seo và cựu trợ lý Lê Huy Khoa.

HLV Park Hang Seo và cựu trợ lý Lê Huy Khoa.

Trước đó, cựu trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của HLV Park Hang Seo tuyên bố không tiếp tục hợp tác cùng VFF ở các giải đấu của ĐTQG sau ASIAD 2018. Lý do được ông Khoa đưa ra vì "bóng đá có quá nhiều thị phi". Phía VFF cũng có quyết định không mời ông Khoa làm việc cùng đội tuyển Việt Nam sau những gì đã xảy ra.

Việc ông Khoa tuyên bố không tiếp tục làm trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo khiến giới chuyên môn cho rằng ông thầy người Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn vì AFF Cup 2018 đã cận kề. Nhưng khi chia sẻ báo chí, lãnh đạo VFF cho rằng việc tìm một phiên dịch tiếng Hàn cho HLV Park Hang Seo không quá khó.

Được biết, lần này VFF đã thuê phiên dịch cho ông thầy người Hàn Quốc chứ không để HLV Park Hang Seo tự tuyển chọn trợ lý ngôn ngữ cho mình như hồi cuối năm 2017. Tất nhiên, việc VFF ký hợp đồng thời hạn với trợ lý ngôn ngữ mới tìm được dựa trên sự nhất trí cao từ phía HLV Park Hang Seo cũng như HLV phó Lee Young Jin.

Chia tay vị trợ lý ngôn ngữ mà từng làm việc ăn ý, nhưng HLV Park Hang-seo tỏ ra bình thản. "Đó không phải là vấn đề lớn. Tôi tin VFF sẽ bố trí người mới, phù hợp cho mình", nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam bắt đầu hội quân ở Hà Nội từ ngày 11/10. Thầy trò HLV Park Hang Seo có 4 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi chờ đủ quân số từ các đội dự Cúp quốc gia để lên đường đi Hàn Quốc tập huấn từ ngày 16/10 đến 30/10. Sau đó, ĐT Việt Nam về nước hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2018 (khai mạc ngày 8/11/2018).

Vũ Huy (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/hlv-park-hang-seo-co-tro-ly-ngon-ngu-moi-thay-the-ong-le-huy-khoa