HLV Park Hang-seo: 'Chúng tôi sẽ không chủ quan bởi UAE khả năng sẽ chơi tất tay ở trận đấu tới'

HLV Park Hang-seo khẳng định, ĐTQG UAE là một đối thủ mạnh. Bởi vậy toàn đội sẽ thi đấu một cách thận trọng để giành được một kết quả tốt nhất ở trận đấu ngày mai.

Trưa nay 13/11, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG UAE thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Chia sẻ tại buổi họp báo, HLV Park Hang-seo cho biết: "Dù trận nào, đội nào, sân khác hay sân nhà chúng ta đều muốn chiến thắng. Việc tái ký hợp đồng chưa ảnh hưởng gì đến trận đấu này. Trận gặp Việt Nam sẽ là trận đấu mang tính bước ngoặt cho đội bóng này. Đối với HLV Bert van Marwijk, ông một HLV giỏi".

"Theo tôi biết HLV này luôn chú trọng phòng ngự trước và phản công sau. Bố trí hàng tiền vệ dày đặc để kiểm soát thế trận. ĐTQG UAE sẽ có thời điểm chơi tất tay với chúng ta. Vậy nên chúng tôi đang chuẩn bị khá nhiều phương án, đối sách để ứng phó với những tình huống xảy ra", HLV Park nhận xét về lối chơi của ĐTQG UAE trong trận đấu tới.

HLV Park Hang-seo khẳng định toàn đội sẽ thi đấu tập trung và không được phép chủ quan ở trận đấu tới.

HLV Park Hang-seo khẳng định toàn đội sẽ thi đấu tập trung và không được phép chủ quan ở trận đấu tới.

"Bóng đá là môn thể thao có nhiều biến số nên việc UAE thua Thái Lan không có gì đặc biệt cả. Gặp đội nào đi chăng nữa, chúng tôi luôn cố gắng giành những thắng lợi và tiếp cận trận đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất", HLV Park Hang-seo cho rằng bóng đá là môn thể thao có nhiều biến số nên ông và toàn đội sẽ cố gắng hết mình trong từng trận đấu.

"Phong độ, sức khỏe, tâm lý của toàn đội là rất tốt. Hùng Dũng bị đau ở tay nhưng các bác sĩ cho biết không ảnh hưởng nhiều đến việc thi đấu. Công Phượng và Văn Hậu hiện nay đã trở về với đội. Họ luôn rất vui vẻ nên tôi nghĩ rằng mọi thứ đều là tốt đẹp. Tình trạng sức khỏe của cả hai là tốt còn phong độ và cảm giác bóng thì chúng tôi cần thêm buổi tập tối hôm nay nữa".

Chia sẻ về sự chuẩn bị của mình cho trận đấu tới thủ thành Đặng Văn Lâm cho biết, "Đội UAE thể hình rất tốt, Lâm cũng như BHL cũng đã có những nhắc nhở. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. "

Cũng tại buổi họp báo, HLV trưởng của ĐTQG UAE Bert van Marwijk đã có những chia sẻ về việc chọn Thái Lan làm nơi tập luyện của ĐTQG UAE: "Về phía tôi là HLV Trưởng ĐTQG UAE, chúng tôi đã có nhiều sự chuẩn bị trên đất Thái Lan. Chúng tôi đã làm quen được thổ nhưỡng và khí hậu".

HLV Bert van Marwijk cho biết ĐTQG UAE sẽ chơi phòng ngự phản công khi đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai.

Nhận xét về cầu thủ Đoàn Văn Hậu, vị chiến lược gia người Hà Lan khẳng định là ông có biết nhưng không bình luận gì thêm về hậu vệ cánh của ĐTQG Việt Nam.

Chia sẻ về lối chơi của ĐTQG UAE ở trận đấu tới với Việt Nam, HLV Bert van Marwijk khẳng định:"Để mô tả lối chơi mà tôi có thể áp dụng, tôi đã có theo dõi lối chơi của ĐTQG Việt Nam. Lối chơi của các bạn rất là đa dạng. Chúng tôi sẽ chơi với lối chơi đặc trưng của chúng tôi. Tôi tin rằng trận đấu ngày mai sẽ diễn ra vô cùng thú vị".

Nhận xét về người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Bert van Marwijk dành những sự tôn trọng cao nhất đến vị chiến lược gia người Hàn Quốc: "Chúng tôi đã nghiên cứu về Việt Nam và những kiến thức của tôi về HLV Park Hang-seo là không nhiều nhưng tôi biết ông ấy là một HLV giỏi và tôi sẽ không tiết lộ thêm quá nhiều về vấn đề này".

"Chúng tôi tôn trọng tất cả các đội bóng trong bảng đấu này trong đó có Việt Nam. ĐTQG Việt Nam là đội bóng mạnh nhất, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến một trận cầu hay nhất".

"Tôi và các đồng đội đã nghiên cứu rất kỹ và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Vấn đề khí hậu giữa Việt Nam khác xa Thái Lan. Việt Nam hôm nay có tương đồng với đất nước tôi và tôi nghĩ sẽ không có quá nhiều khó khăn và toàn đội sẽ chiến đấu hết mình".

Đàm Linh- Nguyễn Phong

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-seo-chung-toi-se-khong-chu-quan-boi-uae-kha-nang-se-choi-tat-tay-o-tran-dau-toi-a456143.html