HLV Park Hang Seo chốt danh sách dự giải châu Á: Tiền vệ HAGL bị loại

Cách đây ít giờ, HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á tại Thái Lan.

Sau chiến thắng 1-0 trước CLB Bình Dương ở trận giao hữu chiều qua, HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Theo đó, chiến lược gia Hàn Quốc đã loại 3 cái tên là Thiện Đức, Quang Nho và Văn Tới và mang sang Thái Lan 25 cầu thủ.

Ít ngày tới HLV Park Hang Seo sẽ chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2020 sau đó lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á.

Tại đất nước xứ Chùa Vàng, U23 Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á với Bahrain ngày 3/1 tại Bangkok.

Trong trận giao hữu với Bình Dương diễn ra vào chiều qua 28/12, Đức Chinh là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0. Đáng tiếc sau chiến thắng này trung vệ Đình Trọng gặp vấn đề về chấn thương.

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải châu Á tại Thái Lan

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải châu Á tại Thái Lan

Cầu thủ này rời sân với những bước đi tập tễnh cùng chiếc đầu gối băng kín. Hy vọng, Đình Trọng không gặp tổn thương lớn và anh có thể sớm trở lại tập luyện.

Ngoài ra một số cầu thủ của U23 Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhẹ gặp phải trước đó, tuy nhiên theo dự đoán những cầu thủ này sẽ kịp bình phục dự giải châu Á tới đây.

Danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam lên đường đi Thái Lan

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (TP.HCM), Y Êli Niê (Đắk Lắk)

Hậu vệ (8): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam)

Tiền vệ (10): Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa)

Tiền đạo (4): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-park-hang-seo-chot-danh-sach-du-giai-chau-a-tien-ve-hagl-bi-loai-81535-11.html