HLV Park Hang-seo chiếm ưu thế lớn trước trận đối đầu Malaysia

HLV Tan Cheng Hoe cho biết bóng đá Malaysia đang ngưng đọng và đội tuyển quốc gia sẽ không hội quân trong năm nay là thiệt thòi rất lớn so với các đối thủ UAE, Thái Lan, Việt Nam.

Chiều 25-11, Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Sheikh Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa và Ban Thường vụ AFC đã có cuộc họp trực tuyến nhằm thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của bóng đá châu Á năm 2021.

Từ cập nhật về tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại các quốc gia trong châu Á, các thành viên Ban Thường vụ AFC bày tỏ sự quan ngại về ảnh hưởng của dịch bệnh có khả năng tiếp tục gây trở ngại đối với các hoạt động thi đấu quốc tế trong năm 2021, đặc biệt là tại AFC Champions League và vòng loại thứ hai World Cup 2022, vòng loại Asian Cup 2023.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 1-0 trận lượt đi và đang có nhiều ưu thế trước trận làm khách ở sân Bukit Jalil. Ảnh: NGỌC DUNG.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 1-0 trận lượt đi và đang có nhiều ưu thế trước trận làm khách ở sân Bukit Jalil. Ảnh: NGỌC DUNG.

Trưởng ban thi đấu AFC Trần Quốc Tuấn cho biết, các trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại vào cuối tháng 3-2021. Trên cơ sở các đánh giá và dự báo về diễn biến của dịch COVID-19, Thường vụ AFC yêu cầu phải có thêm giải pháp đặc biệt để đảm bảo bốn vòng đấu còn lại sẽ kết thúc trước ngày 15-6-2021, tạo điều kiện chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khởi tranh từ đầu tháng 9-2021.

Riêng với đội tuyển Việt Nam sau một lần tạm hoãn tập trung vì dịch bệnh, HLV Park Hang-seo đã lên kế hoạch hội quân từ ngày 8-12 tập luyện trong hơn hai tuần. Đội trẻ U-23 có thời gian huấn luyện ngắn hơn nhưng vẫn đủ cho hai trận giao hữu với đàn anh tuyển quốc gia.

Theo lịch thi đấu trận tiếp theo vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022, thầy trò ông Park sẽ làm khách Malaysia ngày 30-3-2021. Tuy nhiên, cái khó là bóng đá Malaysia thời điểm này vẫn chưa tái khởi động và ở trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập.

HLV Park Hang-seo qua mặt đồng nghiệp Tan Cheng Hoe tại chung kết AFF Cup 2018...

... và các học trò của ông tiếp tục thắng thế ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: NGỌC DUNG.

HLV Tan Cheng Hoe lo lắng cho biết đội tuyển quốc gia Malaysia không có bất kỳ đợt tập luyện nào trong năm nay do dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng, khiến các cầu thủ của ông bị động. Đây là một bất lợi rất lớn của thầy trò ông Tan so với các đối thủ cùng bảng G cạnh tranh trực tiếp gồm Thái Lan, Việt Nam và UAE có hoạt động bóng đá bình thường trong vài tháng gần đây.

“Chúng tôi không thể tập trung vì COVID-19 ở năm 2020 và trong tương lai gần. Tôi không muốn đặt các cầu thủ của mình và gia đình họ vào tình thế nguy hiểm” – HLV Tan Cheng Hoe cho biết - “Đây là một trở ngại lớn đối với chúng tôi. Là một HLV, thật khó chịu khi tôi không thể gặp các cầu thủ của mình để biết tình trạng của họ thế nào.

Cả năm 2020, họ chỉ đá 11 trận tại giải vô địch quốc gia và một lần ở cúp quốc gia Malaysia. Vì vậy, tôi không thể đánh giá nhiều về những cầu thủ mới tuyển dụng. Chúng tôi chỉ có thể nhìn nhận những cầu thủ nòng cốt để xem họ có duy trì tốt phong độ hay không.

Dự kiến thầy Park sẽ hội quân vào đầu tháng 12 kéo dài hơn hai tuần. Ảnh: NGỌC DUNG.

Các trận vòng loại World Cup 2022 sẽ tiếp tục vào năm sau, tôi hy vọng những tân binh sẽ sẵn sàng về tinh thần và thể chất khi hội quân. Cái khó là năm 2021, các cầu thủ sẽ chơi rất nhiều giải từ trong nước đến quốc tế trong màu áo CLB lẫn đội tuyển”.

HLV Tan Cheng Hoe xác nhận ông đã gia hạn hợp đồng thêm hai năm với đội tuyển Malaysia và thừa nhận ông hơi bất ngờ với thời hạn mới: “Có lẽ Liên đoàn bóng đá Malaysia muốn tôi đạt mục tiêu mới trong thời gian hai năm. Đầu tiên là chúng tôi phải giành quyền tham dự Asian Cup 2023 đồng nghĩa với việc vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 và cải thiện vị trí, có thể trở thành số một ở Đông Nam Á và tiến tới châu Á”.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận, xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng chơi ít hơn một trận), Indonesia (0 điểm).

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hlv-park-hangseo-chiem-uu-the-lon-truoc-tran-doi-dau-malaysia-952054.html