HLV Park Hang-seo: 'Cầu thủ Việt Nam không thua Nhật Bản'

Nhà cầm quân người Hàn Quốc hài lòng với chiến thắng của Olympic Việt Nam và cho rằng các học trò của ông có trình độ không thua gì Olympic Nhật Bản.

Màn ăn mừng kiểu 'Viking' sau chiến thắng của Olympic Việt Nam

Sau trận thắng Olympic Nhật Bản, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã tiến lại khu vực khán đài của CĐV nhà và thực hiện màn ăn mừng kiểu "Viking" độc đáo.

Phóng viên của Nhật Bản đặt câu hỏi vì sao Olympic Việt Nam giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi trước Olympic Nhật Bản. Ông Park Hang-seo cho biết: “Cầu thủ của tôi không thua gì về thể hình và thể lực với đối thủ”.

“Tôi thấy được sự đam mê, khát khao chiến thắng trong trận đấu này của các học trò. Chúng tôi có thua gì họ mà không thể giành chiến thắng. Tôi không nghĩ xa hơn mà muốn tập trung cho từng trận đấu một”, ông nhấn mạnh.

Olympic Việt Nam cho thấy khát khao giành chiến thắng trước người Nhật. Ảnh: Quang Thịnh.

Olympic Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Olympic Nhật Bản nhờ bàn thắng của Quang Hải ở phút thứ 3. Sai lầm của thủ môn bên phía Nhật Bản đã biếu không cho đối thủ bàn thắng duy nhất.

Như vậy, Olympic Việt Nam giành được ngôi nhất bảng D, còn Olympic Nhật Bản ở vị trí thứ 2. Đối thủ của thầy trò ông Park Hang-seo là một đội xếp thứ 3 ở bảng B, E hoặc F. Còn Olympic Nhật sẽ gặp Olympic Malaysia ở vòng 1/6.

Chia sẻ trong buổi họp báo, ông Park cũng cho biết chưa nắm được thông tin chấn thương của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Cầu thủ của CLB Hà Nội rời sân cuối hiệp 1 và lên xe cấp cứu, đi bệnh viện vào đầu hiệp 2.

Ở trận đấu này, BHL Olympic Việt Nam cũng thay đổi khá nhiều vị trí. Công Phượng, Xuân Trường dự bị, Anh Đức cũng không được ra sân. Hai cầu thủ trên 23 tuổi vào sân là Văn Quyết và Hùng Dũng.

Kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ Việt Nam kiệt sức sau 90 vất vả. Ảnh: Quang Thịnh.

Văn Toàn cũng lần được đầu được đá chính. Anh cho biết rất áp lực trước trận đấu nhưng đã cố gắng thể hiện hiện mình để có thể được thầy Park tin tưởng. "Tôi muốn thi đấu ở trận tiếp theo", Văn Toàn bày tỏ khát khao.

Phong độ gần đây ở cấp đội tuyển của cầu thủ HAGL không tốt. Văn Toàn nói anh cũng biết điều này nên cố gắng phấn đấu và đã được trao cơ hội. Ở vòng knock-out, anh hoàn toàn có thể là phương án của BHL Olympic Việt Nam.

Trận đấu tiếp theo của Olympic Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 23/8/2018 trên sân vận động Patriot Chandrabhaga (Vùng Bekasi). Sáng ngày mai 20/8, toàn đội sẽ di chuyển đến khách sạn mới, gần sân thi đấu.

Lê Minh (từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-hang-seo-cau-thu-viet-nam-khong-thua-nhat-ban-post869945.html