HLV Park Hang-seo cấm cửa truyền thông quốc tế lẫn trong nước

Sau khi có mặt và ổn định tại Trung tâm Paju, tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện ngày 2 buổi. Để bảo mật thông tin, HLV Park Hang-seo yêu cầu các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 30 phút đầu của mỗi buổi tập.

Sau khi dẫn dắt U.23 Việt Nam đoạt danh vị á quân giải U.23 châu Á hồi đầu năm và mới đây là thành tích lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất ASIAN Cup đã khiến sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia về việc vô địch AFF Cup sắp tới rất lớn.

Điều này đã vô hình trung gây một áp lực không nhỏ lên thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Yonhap nhà cầm quân người hàn đã thừa nhận ông và các học trò đang chịu một áp lực không nhỏ.

“Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng lớn người dân mộ điệu bóng đá cuồng nhiệt nhất mà tôi từng biết.

Chính vì thế, tôi hiểu họ khát khao danh vị vô địch AFF Cup lớn đến chừng nào. Thêm vào đó là sức ép từ giới truyền thông trong nước và quốc tế.

Thế nhưng tôi vẫn tin chúng tôi sẽ làm hết sức vì để vượt qua những thử thách trên”, HLV trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.

Để chuẩn bị cho kỳ AFF tới đây, tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn kéo dài gần hai tuần ở Hàn Quốc. Tại đây, đội bóng Sao Vàng sẽ có ba trận đấu giao hữu cùng “quân xanh” là các đội bóng đang thi đấu tại K- League.

Nhằm đảo bảo bí mật thông tin, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu cán bộ truyền thông VFF cũng như đại diện của Trung tâm Paju giữ bí mật tuyệt đối các buổi tập của đội.

Theo đó, phóng viên các hãng thông tấn quốc tế cũng như trong nước chỉ được tác nghiệp trong 30 phút đầu buổi tập.

Không những vậy, trong các trận đấu giao hữu với CLB Incheon United vào ngày 22.10, Seoul FC vào ngày 25.10 và 1 đội thuộc K.League 2 là Seoul E Land FC ngày 29.10, các phóng viên chỉ được phép tác nghiệp lúc đội đang... khởi động, còn khi hai đội bước vào trận đấu thì truyền thông báo giới buộc phải ra ngoài trung tâm.

Nói về tình hình đội bóng của mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Hiện tại, chúng tôi đang có 30 tuyển thủ ở chuyến tập huấn này.

Sau đó, BHL sẽ sẽ loại 7 người để giữ lại danh sách 23 cầu thủ chính thức thi đấu ở AFF Cup. Đây là điều rất khó khăn, nhưng những ngày tới, qua tập luyện tôi sẽ có quyết định loại ai hay giữ ai”, HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết.

Trong khi đóng cửa tập kín thì ông Park cũng đã cử trợ lý sang Malaysia để bám sát các thông tin về sự chuẩn bị của đội tuyển nước này cho AFF Cup.

Malaysia được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu và tấm vé đi tiếp với đội tuyển Việt Nam ở giải khu vực sắp tới.

Việc vắng mặt cầu thủ hậu vệ chạy cánh Vũ văn Thanh đã khiến ông thầy người Hàn gặp không ít những khó khăn.

Trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 ưa thích của mình HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm ra “người đóng thế” hâu vệ đang khoác áo đội bóng phố núi.

Có thể ông thầy người hàn sẽ tìm ra đáp án cho bài toán khó này qua 3 trận đấu tập ở quê nhà Hàn Quốc.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-park-hang-seo-cam-cua-truyen-thong-quoc-te-lan-trong-nuoc-99010.html