HLV Park Hang Seo: 'Các cầu thủ sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất'

Tại buổi họp báo trước thềm giải đấu tứ hùng diễn ra vào ngày mai, HLV Park Hang Seo khẳng định các học trò sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất để từ đó chốt danh sách 20 cầu thủ tốt nhất sang Indonesia tham dự ASIAD 18.

HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang Seo khẳng định: “Mục tiêu lớn của chúng tôi trong giải này là kiểm tra năng lực 20 cầu thủ và nâng cao chiến thuật đội tuyển. Dù vậy, chúng tôi không tới giải này để đi chơi. Tôi không hề coi nhẹ giải giao hữu này. Là một huấn luyện viên, tôi tìm kiếm chiến thắng trong mọi giải đấu mình tham dự. Đồng thời, tôi cũng phải tìm các ưu điểm, sửa nhược điểm của cầu thủ. Đây là công việc thường ngày của một HLV. Điều này giúp cầu thủ hoàn thiện hơn. Ngoài ra HLV trưởng và BHL còn làm công tác tư tưởng, nhắc nhở với những ai chưa hiểu rõ công việc phải làm, qua đó nâng cao được lối chơi".

HLV trưởng Park Hang Seo trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Long

Được hỏi về các phương án sử dụng cầu thủ ở giải đấu giao hữu này, ông Park cho biết: "Trong 20 người có 3 cầu thủ trên 23, như vậy là còn 17 người ở danh sách cuối cùng. Đợt tập trung này có 18 cầu thủ đá ở VCK U23 châu Á. Họ đều đã khẳng định tên tuổi. 8 cầu thủ mới tôi đang tìm năng lực thực sự của họ, bên cạnh là tinh thần thi đấu".

"Trong 18 cầu thủ tôi nói ở trên, ngoài vị trí thủ môn thì hầu hết tham dự tối thiểu 70% các trận ở V-League. Giải lần này mục tiêu cuối cùng hướng tới ASIAD, bổ sung một số chiến thuật mới. Bởi vậy, tôi sẽ đổi chỗ nhiều cầu thủ, để xem họ có thể chơi tốt ở những vị trí đó hay không" - Vị chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ.

Đội trưởng Văn Quyết cũng đã phát biểu tỏ rõ tinh thần của toàn đội: "Tôi và các đồng đội tự tin mình đang có phong độ cao nhất và sẽ chơi thật tốt ở giải đấu tới nhằm có phong độ cao nhất để thi đấu tại ASIAD".

HLV Nuraliev Dilshod của Uzbekistan chưa thể quên được bàn thắng của Quang Hải

Đêm qua, đội Uzbekistan đã kịp có mặt ở sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho giải đấu. Tại buổi họp báo, HLV trưởng Nuraliev Dilshod đã trả lời các câu hỏi của PV Việt Nam. Khi được hỏi về những đánh giá với đội hình của U23 Việt Nam tại giải này, ông chia sẻ: “U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, họ đã lọt vào chung kết U23 châu Á 2018. Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ số 19 (Quảng Hải) người có pha ghi bàn đẹp mắt vào lưới U23 Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á 2018”.

HLV trưởng Uzbekisan - Nuraliev Dilshod. Ảnh Đức Long

Nói về điều kiện thời tiết ở Việt Nam, vị HLV của Uzbekistan cho biết thêm: "Nhiệt độ ở Hà Nội hơi cao, nhưng các cầu thủ Uzbekistan có thể thích nghi được. Đây sẽ là giải đấu mang lại sự cọ xát tốt cho các học trò của tôi trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 2018”.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-cac-cau-thu-se-thi-dau-voi-tinh-than-cao-nhat-12995