HLV Park Hang-seo bất ngờ đổi ý, chịu nắm tuyển U.22 Việt Nam dự SEA Games

HLV người Hàn Quốc đã quyết định đổi ý, chủ động xin nắm đội U.22 Việt Nam dự SEA Games 30 và cả đội tuyển Việt Nam tại World Cup, với điều kiện có thêm hai trợ lý đồng hương và được đáp ứng những yêu cầu cần thiết khác.

Sau buổi là việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào hôm qua 5.3, HLV Park Hang-seo quyết đảm nhiệm luôn vai trò HLV trưởng tuyển U.22 Việt Nam tại SEA Games 30. Điều này trước đây, HLV người Hàn từng đề suất cho trợ lý số 1 của mình là ông Lee Young-jin dẫn dắt và được VFF chấp thuận.

"Trong buổi làm việc với mọi người, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện một lần nữa biểu dương những thành tích xuất sắc của các đội tuyển quốc gia đã đạt được trong thời gian vừa qua, tiêu điểm là chiến công giành ngôi Á quân giải U.23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad 18, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019. Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh,là năm 2019 bóng đá Việt Nam có 3 mục tiêu lớn cần phấn đấu giành thắng lợi là Vòng loại U.23 châu Á 2020, Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Việc xác định rõ các mục tiêu chính là để tập trung các nguồn lực để giúp các đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ được giao, thỏa mãn lòng mong đợi của đông đảo người hâm mộ.

Sau khi được chia sẻ về việc cả SEA Games 30 lẫn vòng loại World Cup 2022 đều rất quan trọng với Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã chủ động đứng lên xin nhận trách nhiệm dẫn dắt cả đội U.22 và đội tuyển quốc gia chinh chiến ở hai giải này", một lãnh đạo VFF chia sẻ với báo chí.

Quyết định nắm tuyển U.22 tại SEA Games 30 của HLV Park Hang-seo gây bất ngờ bởi trước đó ông từng lên tiếng việc nắm quân cả SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 là quá tải vì hai giải này này diễn ra sát nhau. Sau đó, ông đã đề xuất phương án giao đội U.22 dự SEA Games cho trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt và được VFF chấp thuận.

Việc HLV Park Hang-seo chấp nhận dẫn dắt hai đội đã được VFF ủng hộ. Tuy nhiên, HLV Park cũng đưa ra khó khăn của mình nên ông xin hỗ trợ thêm về nhân sự. Ông muốn có thêm hai trợ lý chuyên môn - trong đó có ông Lee Tae-hoon – hiện là Giám đốc Kỹ thuật của HAGL – và một người đồng nghiệp Hàn Quốc nữa. Bên cạnh đó, HLV Park cũng yêu cầu có thêm chuyên gia thể lực và bác sĩ đồng thời dinh dưỡng cho các cầu thủ cũng cần được cải thiện.

Hôm nay 6.3, HLV Park Hang-seo sẽ cùng đội U.23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội. Đội bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á năm 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình. Tại vòng loại, Việt Nam nằm ở bảng K cùng với Brunei, Indonesia và Thái Lan. Mục tiêu của HLV Park Hang-seo là giành vị trí đầu bảng để đoạt vé vào thẳng vòng chung kết.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam

19h ngày 22.3: Việt Nam – Brunei
19h ngày 24.3: Việt Nam – Indonesia
19h ngày 26.3: Việt Nam – Thái Lan

Đ.N

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-park-hang-seo-bat-ngo-doi-y-chiu-nam-tuyen-u22-viet-nam-108335.html