HLV Park Hang-seo: Bậc thầy 'phá' lối chơi

HLV Park Hang-seo từng nói với học trò rằng ngoại trừ những hàng công xuất sắc nhất châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran, hiếm đội bóng nào phá được lối chơi của tuyển Việt Nam để có thể ghi nổi 2 bàn mỗi trận...

Sau Thái Lan, đến lượt Malaysia trải qua 90 phút bất lực trước hàng phòng ngự thi đấu kín kẽ của tuyển Việt Nam, để rồi phải chịu thất bại 0-1 trên sân Mỹ Đình vào tối 10-10.

Sau trận đấu, báo chí Thái Lan phân tích: "Malaysia là một đội trung bình khá của châu lục nhưng HLV Park Hang-seo vẫn cho thấy cách tạo nên tên tuổi của ông với bóng đá Việt Nam là khả năng phá nát lối chơi của đối thủ".

Trong hiệp đầu tiên, tính đến trước thời điểm Quang Hải thực hiện pha ghi bàn đẹp mắt, Malaysia mới là đội nắm quyền chủ động, kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn đội chủ nhà. Đó cũng là lối chơi mà các học trò của HLV Tan Cheng Hoe thể hiện trong trận thua UAE 1-2 cách đây 1 tháng. Khi đó, báo chí Malaysia đã ca ngợi đội nhà và tin rằng cơ hội để đòi món nợ thua tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018 đã cận kề.

Thế nhưng, mọi chuyện trên sân Mỹ Đình đã diễn ra khác với tưởng tượng của HLV Tan Cheng Hoe, nhất là ở hiệp 2, khi các cầu thủ Malaysia đuối sức từ phút 70 và có nhiều tình huống xử lý bóng khiến chính HLV trưởng cũng phải ngán ngẩm, bỏ cả buổi họp báo sau trận.

Tuyển Việt Nam đã có mặt tại đảo Bali - Indonesia Ảnh: HẢI ANH

Tuyển Việt Nam đã có mặt tại đảo Bali - Indonesia Ảnh: HẢI ANH

Có một tình tiết đáng chú ý ở tuyển Việt Nam là kể cả khi đã rút tiền vệ trung tâm Tuấn Anh khỏi sân sau giờ giải lao vì chấn thương, lối chơi phòng ngự chủ động, chia cắt đối thủ theo khu vực mà các học trò của HLV Park Hang-seo thể hiện vẫn được duy trì linh hoạt, nhịp nhàng.

Ngoại trừ một tình huống chuyền bóng lỗi của Đức Huy, sai số ở hàng thủ tuyển Việt Nam trong hiệp 2 được hạn chế đến mức thấp nhất. Ngay cả những cầu thủ nhập tịch nổi tiếng về tốc độ và thể lực của Malaysia là Matthew Davies và Mohamadou Sumareh cũng chỉ biết bất lực nhìn hàng phòng ngự nhiều tầng của tuyển Việt Nam chia cắt, phá nát lối chơi tấn công biên của đội khách.

Trong một lần chia sẻ với báo chí, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa tiết lộ HLV Park Hang-seo từng động viên các học trò trước VCK Asian Cup 2019 một câu rất đáng nhớ, đó là: "Nếu các em thi đấu như hiện tại, ngoại trừ những đội tuyển có hàng tấn công mạnh nhất châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran hay Iraq..., không có nhiều đội bóng đủ sức ghi một bàn vào lưới tuyển Việt Nam, chứ đừng nói là 2-3 bàn".

Thực tế đã chứng minh HLV Park Hang-seo đúng, khi sơ đồ chiến thuật 3-4-3 tưởng chừng cổ điển, lại trở nên phù hợp với tuyển Việt Nam. Ngay cả Nhật Bản, Uzbekistan hay Thái Lan, chưa đội nào gặp tuyển Việt Nam hay lứa U23 của thầy Park mà có thể thoải mái phô diễn được lối chơi sở trường.

Có nhiều quan điểm phân tích về phong cách thi đấu theo kiểu nhường thế trận nhưng âm thầm "phá nát" lối chơi đối thủ mà các học trò HLV Park Hang-seo đã thể hiện. Tuy nhiên, trong suốt 2 năm đầy thành công mà bóng đá Việt Nam đang tận hưởng, thầy Park đã chứng minh lối chơi này là phù hợp với tình hình thực tế.

Tuyển Việt Nam không có nhiều sát thủ vòng cấm chỉ vì các CLB ở V-League chỉ trao cơ hội cho các ngoại binh. Điều này bắt buộc HLV Park Hang-seo phải lựa chọn chiến thuật 3-4-3, trong đó hàng công chỉ có những tiền đạo ảo, đồng thời phải kiêm cả vai trò hỗ trợ phòng ngự. Phan Văn Đức, Văn Toàn hay thậm chí Công Phượng, là một ví dụ, cho thấy khi cần thiết, tuyển Việt Nam có thể phòng ngự cả 11 người nhưng chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công nhanh chỉ trong tích tắc. Điều đó giải mã phần nào thành công của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Theo dõi kỹ chấn thương của Tuấn Anh

Chiều 11-10, đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở đảo Bali của Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vào ngày 15-10 với đội chủ nhà. Nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không mất nhiều thời gian để làm thủ tục nhập cảnh.

Riêng trường hợp tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bị chấn thương cơ đùi, bản thân cầu thủ của HAGL đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. HLV Park Hang-seo cũng yêu cầu đội ngũ bác sĩ theo dõi, đưa Tuấn Anh đi kiểm tra mức độ chấn thương trước khi ra quyết định có sử dụng cầu thủ này ở trận gặp Indonesia hay không.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hlv-park-bac-thay-pha-loi-choi-20191011212754711.htm