HLV Park dự 4 giải đấu lớn trong cuối năm 2021

Việc AFF Cup bị hoãn tới cuối năm 2021 buộc HLV Park Hang-seo và các học trò phải dự 4 giải đấu lớn liên tiếp trong 4 tháng.

Nếu tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022, ông Park sẽ bắt đầu giai đoạn cuối năm 2021 đầy bão tố bằng chiến dịch vòng loại thứ ba với 6 trận đấu chia đều trong ba tháng 9, 10 và 11.

 HLV Park đối diện lịch hoạt động cực kỳ căng thẳng vào nửa cuối năm 2021. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Park đối diện lịch hoạt động cực kỳ căng thẳng vào nửa cuối năm 2021. Ảnh: Minh Chiến.

Tới cuối tháng 10/2021, ông Park sẽ cùng U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2022 từ ngày 23/10 tới 31/10. Vòng loại sẽ có 3 trận, chưa xác định địa điểm tổ chức. Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng để lần thứ tư liên tiếp, góp mặt ở vòng chung kết châu lục.

Sau khi tạm dừng chiến dịch vòng loại World Cup vào giữa tháng 11, ông Park sẽ có vài ngày nghỉ trước khi bước vào SEA Games trên sân nhà, kéo dài từ giữa tháng 11 tới ngày 2/12. Nếu vào chung kết, U22 Việt Nam sẽ có 6-7 trận đấu.

Đây cũng là giải đấu mà U22 Việt Nam buộc phải chiến thắng để bảo vệ tấm HCV trên sân nhà. Thành công ở SEA Games 31 là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong hợp đồng hiện tại của HLV Park với bóng đá Việt Nam.

Sau SEA Games, ông thầy Hàn Quốc sẽ được nghỉ vài ngày trước khi trở lại với đội tuyển quốc gia. Tuyển Việt Nam sẽ đá AFF Cup từ ngày 5/12 tới ngày 1/1/2022. Giải Đông Nam Á vẫn giữ thể thức của năm 2018. Đội vô địch sẽ phải đá 8 trận cả vòng bảng và knock-out.

Tổng cộng, ông Park và học trò sẽ dự 4 giải đấu lớn trong 4 tháng cuối năm 2021, thi đấu khoảng 25 trận cả ở cấp độ U22 và đội tuyển, chưa tính các hoạt động giao hữu.

Lịch hoạt động căng thẳng của tuyển Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2021 buộc HLV Park Hang-seo phải có nhiều sự chuẩn bị về nhân sự. Ảnh: Minh Chiến.

Đó là lịch hoạt động căng thẳng nhất của HLV Park từ ngày ông đặt chân tới Việt Nam hồi năm 2017, căng thẳng hơn cả giai đoạn cuối năm 2019, đầu năm 2020, thời điểm ông Park có 3 giải đấu lớn liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, việc dồn lịch hoạt động vào cuối năm giúp ông Park được thảnh thơi hơn trong 6 tháng đầu năm 2021. Tuyển Việt Nam sẽ chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là giành vé vượt qua vòng loại hai World Cup 2022.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã xem xét kỹ việc này. Việc hoãn AFF Cup xuống cuối năm vừa giúp giải đấu duy trì thể thức cũ, vừa tránh xung đột với lịch vòng loại World Cup, qua đó tạo điều kiện cho các đội Đông Nam Á tập trung toàn lực vào mặt trận quan trọng nhất. Ngoài Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines hay cả Myanmar đều còn cơ hội đặt chân tới vòng loại cuối.

Trong quá khứ, AFF đã nhiều lần điều chỉnh lịch hoạt động, thể thức giải khu vực để hướng tới mục tiêu châu lục. Những năm gần đây, SEA Games đều yêu cầu các quốc gia sử dụng đội U22, nhằm chuẩn bị lực lượng cho giải U23 châu Á. Các giải trẻ khác như U15, U18 cũng đang được tổ chức theo cách tương tự.

Tuyển Việt Nam chia tay cầu thủ đầu tiên vì chấn thương Ngày 9/12, tiền vệ Nguyễn Hai Long sẽ rời tuyển Việt Nam do bị rách sụn chêm bên ngoài đầu gối trái trong thời gian thi đấu cho CLB Quảng Ninh.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-park-du-4-giai-dau-lon-trong-cuoi-nam-2021-post1161336.html