HLV Park điền tên Đình Trọng vào danh sách U23 Việt Nam

28 cầu thủ đã được nhà cầm quân người Hàn Quốc điền tên vào danh sách tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Danh sách này có lực lượng chính là 17 cầu thủ dưới 22 tuổi vừa giành huy chương vàng SEA Games 30 và bổ sung thêm 11 cái tên khác. Phần lớn trong số cầu thủ được bổ sung là những người từng được triệu tập lên đội U22 trước đây như Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Trọng Đại.

Trung vệ Trần Đình Trọng cũng có tên trong đợt tập tuấn này. Trước đó, anh được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào danh sách sơ bộ dự SEA Games 30, nhưng bị loại khi không kịp hồi phục chấn thương.

Đình Trọng trở lại U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Đình Trọng trở lại U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Ở đợt tập trung này, trung vệ Đặng Văn Tới là cái tên có lần đầu tiên được làm việc với HLV Park Hang-seo. Anh dính chấn thương dây chằng và nghỉ gần hết mùa giải 2019, nhưng kịp trở lại ở giai đoạn cuối năm và chơi tốt tại giải U21 quốc tế tổ chức ở Đà Nẵng.

Danh sách 28 cầu thủ của U23 Việt Nam đi tập huấn Hàn Quốc không có Đoàn Văn Hậu. Ngay sau trận chung kết SEA Games 30, Văn Hậu phải trở lại Hà Lan để tiếp tục tập luyện, thi đấu cho CLB Heerenveen.

Tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D với các đối thủ gồm U23 UAE, Jordan, CHDCND Triều Tiên. Thầy trò ông Park sẽ gặp U23 UAE ở trận ra quân vào ngày 10/1.

HLV Park cảm ơn cầu thủ trong phòng thay đồ Trong phòng thay đồ sau trận chung kết SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn đến các học trò và khẳng định bóng đá Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-park-dien-ten-dinh-trong-vao-danh-sach-u23-viet-nam-post1024253.html