HLV Park đeo khẩu trang, xem cựu binh U23 Việt Nam đấu tuyển nữ

HLV Park Hang-seo bất ngờ xuất hiện trong trận thua 1-4 giữa tuyển nữ quốc gia và đội cựu cầu thủ U23 Việt Nam ở SEA Games 2003.

 Trận đấu tập giữa tuyển nữ Việt Nam và đội U23 ở SEA Games 2003 diễn ra lúc 15h ngày 29/2 trên sân Trung tâm Đào tạo trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đây là trận đấu chuẩn bị cuối cùng trước khi tuyển nữ lên đường sang Australia đá lượt đi play-off Olympic 2020 khu vực châu Á.

Trận đấu tập giữa tuyển nữ Việt Nam và đội U23 ở SEA Games 2003 diễn ra lúc 15h ngày 29/2 trên sân Trung tâm Đào tạo trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đây là trận đấu chuẩn bị cuối cùng trước khi tuyển nữ lên đường sang Australia đá lượt đi play-off Olympic 2020 khu vực châu Á.

Trước đó, đội nữ đã thua U15 PVF 0-3, hòa U15 Hà Nội 0-0. Các đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong giai đoạn chuẩn bị này đều là các đội bóng nam. Ông Chung giải thích vì tuyển nữ Australia nhanh, mạnh, khỏe nên tuyển nữ Việt Nam chọn các đội nam đá giao hữu nhằm mô phỏng chính xác hơn lối chơi của đối thủ.

Đội cựu cầu thủ U23 Việt Nam ở SEA Games thực ra chỉ có vài cựu tuyển thủ quốc gia. Họ sinh hoạt chung cùng nhiều anh em cựu cầu thủ, người trong giới bóng đá hàng tuần. Bởi vậy, họ vẫn giữ được nền tảng thể lực tốt, thậm chí trội hơn tuyển nữ Việt Nam về thể hình và bứt tốc đoạn ngắn. Cựu hậu vệ trái tuyển Việt Nam Phùng Văn Nhiên là một trong những tên tuổi góp mặt ở trận này.

Hậu vệ trái lừng danh một thời Nguyễn Xuân Thành của tuyển Việt Nam và CLB Bình Dương cũng góp mặt. Với những cầu thủ này làm nòng cốt, đội cựu binh U23 Việt Nam tỏ ra lấn lướt tuyển nữ Việt Nam.

Nhiều cái tên khác trong đội cũng là những cầu thủ phủi có tiếng, các cựu cầu thủ từng chơi V.League và hạng Nhất. Bởi thế, chênh lệch thực lực giữa đôi bên tương đối rõ ràng.

Đội cựu cầu thủ U23 Việt Nam ở SEA Games 2003 thắng chung cuộc 4-1 khá dễ dàng. Họ cũng sở hữu hai đội hình và có thể liên tục thay đi đổi lại. Quan sát trên sân cho thấy họ vẫn chưa chơi hết khả năng của mình.

Nguyễn Thị Tuyết Dung mờ nhạt khi đối đầu các đồng nghiệp nam. Đây cũng là trận đấu thứ 3 của cô và đồng đội sau ít ngày. HLV Mai Đức Chung cũng đề cao thử nghiệm và không quá đặt nặng chuyện thắng thua ở đây.

Ông Park Hang-seo đi từ nhà riêng ra theo dõi trận đấu tập. Ông chào HLV Chung và có vài trao đổi với các cầu thủ nữ. Thầy Park chủ động đeo khẩu trang và đề nghị mọi người đừng tiếp cận ông.

Đi dạo cùng chó cưng là việc thường nhật của ông Park tại VFF. Ông mới sang Việt Nam được ít ngày sau thời gian ở Hàn Quốc. Ông đã có cuộc gặp với lãnh đạo VFF để trao đổi về định hướng cho U23 và tuyển Việt Nam trong năm 2020 này. Mục tiêu của 2 đội tuyển thời gian tới là vào vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup 2020 đồng thời chuẩn bị để bảo vệ tiếp huy chương vàng SEA Games 2021 tại sân nhà.

HLV Park chủ động tránh xa giới truyền thông. Ông theo dõi trận đấu trong ít phút rồi di chuyển về những con đường không có giới báo chí. Thông tin mới đây cho biết ông sẽ không vào TP.HCM xem trận siêu cúp quốc gia và chỉ theo dõi qua truyền hình.

Không lâu sau khi ông Park tới, trợ lý Lee Young-jin cũng xuất hiện trên sân tập. Ông Lee chào hỏi vài phóng viên thân thiết, dành ít phút theo dõi đội nữ rồi đi. Giống như ông Park, trợ lý Lee cũng đeo khẩu trang cẩn thận và hạn chế tiếp xúc với mọi người.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-park-deo-khau-trang-xem-cuu-binh-u23-viet-nam-dau-tuyen-nu-post1053453.html