HLV Park đã tìm ra được 'sát thủ' vòng cấm địa cho U22 Việt Nam ?

Có vẻ như, HLV Park Hang-seo đã tìm ra một 'sát thủ' thực sự có thể lĩnh xướng hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới.

SEA Games 31 sắp tới, HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm kiếm, sàng lọc ra những tiền đạo chất lượng cho U22 Việt Nam để lĩnh trọng trách ghi bàn. Bộ đôi tiền đạo chất lượng đóng góp công lớn vào tấm HCV SEA Games 30 là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh sẽ không thể cùng vị chiến lược gia người Hàn Quốc tham dự giải đấu tới vì đã quá tuổi.

Bởi vậy, tìm kiếm ra những chân sút chất lượng là nhiệm vụ không hề dễ dàng với HLV Park và các cộng sự. Nếu nhìn vào thực trạng của các đội bóng hiện đang thi đấu tại V.League cũng như hạng Nhất, chúng ta có thể thấy được sự vắng bóng của các tiền đạo trẻ.

Ưu tiền hàng đầu trên hàng công của các đội bóng chính là những cầu thủ ngoại hay tiền đạo nhập tịch có thể hình, thể lực, sự càn lướt và khả năng khi bàn tốt. Họ không dám mạo hiểm sử dụng những tiền đạo trẻ bởi thành tích của đội bóng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu các chân sút trẻ không đáp ứng được kỳ vọng.

Trước đây, tại V.League, chỉ có HAGL là đội bóng dám sử dụng những tiền đạo trẻ được đôn lên từ khóa 1 của Học viện HAGL JMJ là Văn Toàn hay Công Phượng. Tuy nhiên, ở những mùa giải gần đây, những tiền đạo ngoại cũng trở thành vị trí khó có thể thay thế trên hàng công HAGL.

Danh Trung sẽ lĩnh xướng hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới ?

Danh Trung sẽ lĩnh xướng hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới ?

Đây là điều mà HLV Park Hang-seo luôn trăn trở và không ít lần lên tiếng mong muốn các CLB tạo điều kiện ra sân nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ trong đó có những mũi nhọn trên hàng công. Chỉ có được thi đấu, cọ xát thường xuyên, những cầu thủ trẻ mới tích lũy được kinh nghiệm và nhanh chóng trưởng thành.

Vậy nhưng, đến thời điểm hiện tại, số lượng cầu thủ trẻ được thi đấu tại V.League hay hạng Nhất là quá ít. Điều này gây trở ngại không nhỏ đến quá trình tuyển lựa cầu thủ tham dự SEA Games 31 sắp tới của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trong muôn vàn cái khó, HLV Park Hang-seo cũng phần nào đó yên tâm khi ông đã nhắm được một tiền đạo chất lượng có thể lĩnh xướng hàng công của U22 Việt Nam. Đó là tiền đạo thuộc biên chế Viettel FC, Trần Danh Trung. Sở hữu lối chơi thông minh, khả năng di chuyển và bứt tốc tốt, cùng kỹ thuật cá nhân ổn, anh sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của vị chiến lược gia người Hàn Quốc tại SEA Games 31.

Ngoài ra, Danh Trung cũng có thể đảm nhiệm tốt vị trí hộ công nhờ khả năng dứt điểm từ xa cùng nhãn quan chiến thuật tốt. Nếu không gặp bất kỳ chấn thương nào và giữ được phong độ, cảm giác bóng thì Danh Trung hoàn toàn sẽ là quân bài chiến lược trên hàng công của U22 Việt Nam trên hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games sắp tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-da-tim-ra-duoc-sat-thu-vong-cam-dia-cho-u22-viet-nam-a495810.html