HLV Park chuẩn bị 'vũ khí' gì tiếp đón Malaysia?

Trước thềm đại chiến với ÐT Việt Nam ở vòng loại World Cup, ÐT Malaysia đã có trận thắng tưng bừng 6-0 trên sân nhà trước ÐT Sri Lanka. Còn ÐT Việt Nam vẫn tập chay với đàn em U22 nhưng chưa hẳn quyết định thành bại.

Ðội tuyển Việt Nam trong buổi tập. Ảnh: H.V

Ðội tuyển Việt Nam trong buổi tập. Ảnh: H.V

Malaysia mất tới 8 cầu thủ vì chấn thương nhưng sức mạnh của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Malaysia đã dồn ép đối thủ nghẹt thở, họ duy trì lối chơi tấn công tốc độ, mạnh mẽ. Chiến thắng 6-0 trước ĐT Sri Lanka chưa nói lên quá nhiều về sức mạnh của Malaysia vì là đối thủ yếu nhưng là một “chiến thư” gửi tới ĐT Việt Nam.

Ở AFF Cup 2018, Malaysia chạm trán Việt Nam 3 lần và thua 2, hòa 1. Cả 2 thất bại đều diễn ra trên sân Mỹ Đình (0-2 ở vòng bảng, 0-1 ở chung kết lượt về). Sau gần 1 năm, có thể thấy Malaysia đã có rất nhiều sự thay đổi.

Trong khi Malaysia đá giao hữu với Sri Lanka, Việt Nam chỉ có 2 trận đấu tập với đàn em U22 và không thắng nổi trận nào (hòa 0-0, 2-2). Trao đổi với báo chí, HLV Park cho biết: “Vì vắng các cầu thủ Hà Nội nên thời gian tập trung đầu tiên của đội tuyển, tôi chưa thể cho tập chiến thuật một cách thực sự rõ ràng. Đấu pháp, lối chơi của đội tuyển phụ thuộc khá nhiều vào nhóm cầu thủ Hà Nội. Phải đợi họ từ Triều Tiên về mới có thể có những tính toán chi tiết để đối đầu với Malaysia được”.

Với thủ môn Văn Lâm, anh đã hội quân và có buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam. Văn Lâm hội quân sớm hơn Văn Hậu, Công Phượng và trước cả những tuyển thủ Hà Nội. Đánh giá về cuộc chạm trán Malaysia, anh cho rằng cần gác bỏ kết quả trước đây. Anh nói ĐT mình không thể chủ quan khi nhìn vào quá khứ vì hiện nay Malaysia đã tăng cường sức mạnh hơn rất nhiều so với AFF Suzuki Cup 2018.

Suốt hơn 2 năm vừa qua, trong tất cả những kỳ tích mà HLV Park Hang Seo lập được cùng bóng đá Việt Nam, dấu ấn nơi hàng phòng ngự vẫn là thứ đậm nét nhất.

Sự mất mát khi vắng Đình Trọng đang dần được tuyển Việt Nam làm quen với việc Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh đang chơi khá ổn định, bên cạnh đó sự có mặt của hai cầu thủ đá cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu khiến tuyến dưới đem lại sự tương đối yên tâm.

Việc HLV Park giữ lại Nguyễn Hữu Tuấn (TPHCM) một trung vệ “chống Tây” để dự phòng cho vị trí trung vệ là có lý. Vì sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch của Malaysia nơi 2 cánh khiến cho ĐT Việt Nam cần những hậu vệ “chống Tây” vững vàng.

Những cầu thủ chuyên đá cánh của ĐT Việt Nam gồm Văn Kiên, Văn Hậu, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Hồng Duy và Trọng Hoàng. Trong số này, Trọng Hoàng, Văn Kiên là những cầu thủ đá cánh phải. Văn Hậu và Hồng Duy đá cánh trái. Riêng Văn Thanh và Xuân Mạnh là những hậu vệ đa năng, có thể chơi được ở cả cánh trái lẫn cánh phải.

Nó chứng tỏ HLV Park Hang Seo rất quan tâm đến sức mạnh tấn công biên của Malaysia, nơi ĐT Malaysia đang sở hữu đến 3 cầu thủ nhập tịch, có sở trường đá cánh, gồm Mohamadou Sumareh (gốc Gambia), Matthew Davies (gốc Australia) và Lawrence Corbin-Ong (gốc Anh).

Nhưng rất nhiều người đang lo lắng cho ĐT Việt Nam về phương diện tấn công khi hàng tiền đạo được coi là điểm yếu nhất của thầy trò ông Park.

Hàng tiền đạo ở ĐT Việt Nam vào lúc này không sở hữu một trung phong tốt khi Anh Đức đang có dấu hiệu đi xuống vì tuổi tác, ngoại trừ sự đồng đều và đột biến từ Văn Toàn. Anh giữ được phong độ rất cao, hoàn thiện rất nhiều về khả năng
dứt điểm.

Hay là HLV Park lại chơi phòng thủ và tìm đường phản công để giành chiến thắng như hồi AFF Cup?

Tường Vũ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-park-chuan-bi-vu-khi-gi-tiep-don-malaysia-1472163.tpo