HLV Park chọn Trọng Hoàng, Hùng Dũng dự SEA Games 30

Hai suất trên 22 tuổi dự SEA Games 30 được HLV Park Hang-seo giao cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và cầu thủ đa năng Trọng Hoàng.

 Đỗ Hùng Dũng sẽ dự SEA Games 30.

Đỗ Hùng Dũng sẽ dự SEA Games 30.

Lựa chọn Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng của HLV Park Hang-seo có một chút bất ngờ, nhưng hợp lý với tình hình hiện tại của U22 Việt Nam. Đội U22 thiếu một tiền vệ trung tâm chơi xông xáo, có khả năng kết nối các tuyến, và đặc biệt là thấu hiểu triết lý của chiến lược gia người Hàn Quốc. Hùng Dũng làm được điều ấy.

Trong khi đó, Trọng Hoàng là một cầu thủ đa năng - ưu tiên hàng đầu mà ông Park từng nhắc đến trong tiêu chí chọn cầu thủ trên 22 tuổi. Cầu thủ quê Nghệ An có thể chơ mọi vị trí bên hành lang cánh phải, thậm chí đá tiền vệ trung tâm. Cả Trọng Hoàng lẫn Hùng Dũng đều có phong độ tốt thời gian qua.

Ngoài Trọng Hoàng, Hùng Dũng, một cái tên khác được kỳ vọng dự SEA Games 30 là đội trưởng tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, quan điểm của ông Park là không xáo trộn hàng thủ. Về điểm này, ông giữ niềm tin vào những Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài và Đỗ Thanh Thịnh.

Danh sách 18 cầu thủ không quá 22 tuổi được ông Park đăng ký dự SEA Games 30.

Trước đó, cũng trong ngày hôm nay, danh sách 18 cầu thủ ở tuổi U22 của Việt Nam dự SEA Games 30 đã lộ diện. Theo đó, ông Park đã triệu tập 3 thủ môn, 6 hậu vệ, 7 tiền vệ và 2 tiền đạo.

Danh sách này chưa phải cuối cùng, bởi hiện vẫn còn 4 cầu thủ ở tuổi U22 đang ở trên tuyển, gồm Quang Hải, Tiến Linh, Thành Chung và Đoàn Văn Hậu. Nếu không có gì bất ngờ, ông Park sẽ gạch tên thêm 4 người nữa ở đội dự tuyển để nhường chỗ cho 4 tuyển thủ ở đội một.

Việc chọn Trọng Hoàng, Hùng Dũng cũng chấm dứt luôn cơ hội đoạt HCV SEA Games của lứa cầu thủ tài năng một thời của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh. Trước đó, ông Park đã chia tay 5 cầu thủ U22 là Martin Lo, Mai Xuân Quyết, Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng, và Dụng Quang Nho.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam ở SEA Games 30 cũng được điều chỉnh. Đội sẽ đá trận đầu tiên, gặp U22 Brunei, vào ngày 25/11, sớm một ngày so với thông báo ban đầu. Sau đó, Việt Nam gặp Lào ngày 28/11, Indonesia ngày 1/12, Singapore ngày 3/12 và Thái Lan ngày 5/12.

TUẤN ĐỨC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hlv-park-chon-trong-hoang-hung-dung-du-sea-games-30-post253276.html