HLV Ong Kim Swee: 'Trình độ cầu thủ trẻ Malaysia ngang Hàn Quốc, Nhật Bản'

Chia sẻ về bóng đá trẻ nước nhà, cựu HLV đội tuyển U23 Malaysia cho rằng các cầu thủ trẻ có trình độ tốt nhưng đó không phải thước đo của sự tiến bộ.

Dù được đánh giá cao hơn U17 Malaysia và còn được thi đấu trên sân nhà nhưng U17 Indonesia đã bất ngờ bị đối phương đánh bại với tỉ số lên tới 5-1. Trận thua khó tin này khiến đội chủ nhà bảng B VL U17 châu Á bị loại và không thể giành vé tới vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Việc giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á đã khiến nhiều người hâm mộ Malaysia không khỏi tự hào. Theo HLV Ong Kim Swee, người từng dẫn dắt U23 Malaysia thì đó vẫn chưa phải là thành tích cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ nước nhà.

Cựu HLV U23 Malaysia, Ong Kim Swee

Cựu HLV U23 Malaysia, Ong Kim Swee

Chia sẻ trên tờ Makan Bola,ông cho biết: “Để mà nói về các cầu thủ ở nhóm tuổi 13-16 của Malaysia, trình độ của họ không kém gì những cầu thủ trẻ của Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước Tây Á. Thế nhưng tôi nói thế không phải là khen thái quá, mà ý tôi là các cầu thủ trẻ của các nền bóng đá nói trên đều không có trình độ quá nổi trội.

Chúng ta không thể dựa vào vòng loại giải châu lục rồi đưa ra nhận định rằng công tác đào tạo trẻ của bóng đá Malaysia có sự tiến bộ vượt bậc. Không phải tôi không ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ U17 Malaysia”.

Nhận định của HLV này cũng có phần đúng khi ở lưới tuổi U17 đổ xuống thì trình độ chơi bóng của các cầu thủ trẻ chưa được định hình. Vậy nên sự phát triển sau này của các cầu thủ mới cho thấy được khả năng đào tạo trẻ của nền bóng đá đó tốt đến đâu.

Để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023, HLV Osmera bin Omaro của U17 Malaysia có kế hoạch cùng các học trò sang Nhật Bản hoặc UAE để tập huấn.

Siêu phẩm của Công Phương và 12 bàn thắng của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2023

Theo Arttimes

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-ong-kim-swee-trinh-do-cau-thu-tre-malaysia-ngang-han-quoc-nhat-ban/20221013022831981