HLV Ong Kim Swee, 'Bóng đá trẻ Malaysia không kém gì các nước tây Á'

Theo HLV Ong Kim Swee, người từng dẫn dắt U23 Malaysia, bóng đá trẻ nước này có trình độ ngang với các đội châu Á.

U17 Malaysia gây ấn tượng mạnh ở vòng loại U17 châu Á.

U17 Malaysia gây ấn tượng mạnh ở vòng loại U17 châu Á.

Dù là đương kim vô địch U16 Đông Nam Á, U17 Indonesia đã phải nhận trận thất bại nặng nề 1-5 trước U17 Malaysia và mất vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Việc giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2023 khiến U17 Malaysia nhận về rất nhiều lời ngợi khen từ người hâm mộ và giới truyền thông trong nước.

Tuy nhiên, theo HLV Ong Kim Swee, người từng dẫn dắt U23 Malaysia thì chiến thắng này chưa cho thấy sự tiến bộ của bóng đá nước này. Chia sẻ trên tờ Makan Bola,ông cho biết:

“Để mà nói về các cầu thủ ở nhóm tuổi 13-16 của Malaysia, trình độ của họ không kém gì những cầu thủ trẻ của Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước Tây Á. Thế nhưng tôi nói thế không phải là khen thái quá, mà ý tôi là các cầu thủ trẻ của các nền bóng đá nói trên đều không có trình độ quá nổi trội.

Chúng ta không thể dựa vào vòng loại giải châu lục rồi đưa ra nhận định rằng công tác đào tạo trẻ của bóng đá Malaysia có sự tiến bộ vượt bậc. Không phải tôi không ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ U17 Malaysia”.

Để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023, HLV Osmera bin Omaro của U17 Malaysia có kế hoạch cùng các học trò sang Nhật Bản hoặc UAE để tập huấn.

Các đội đầu bảng giành vé tham dự trực tiếp bao gồm: Nhật Bản (bảng A), Malaysia (bảng B), Qatar (bảng C), Saudi Arabia (bảng D), Yemen (bảng E), Việt Nam(bảng F), Australia (bảng G), Tajikistan (bảng H), Iran (bảng I), Uzbekistan (bảng J). Cùng với đó là 6 đội nhì giành vé do có thành tích tốt nhất gồm Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Afghansitan, Lào và Hàn Quốc.

Khu vực Đông Nam Á sẽ có 5 đại diện góp mặt ở vòng chung kết sắp tới gồm Australia, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Lào.

Vòng chung kết U17 châu Á 2023 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5/2023. Sau khi Bahrain rút lui, từ chối quyền đăng cai VCK, Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn chưa chọn được quốc gia đứng ra nhận tổ chức giải đấu này.

Tại giải đấu lần này, 10 đội bóng nhất bảng cùng 6 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất giành quyền góp mặt ở Vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra vào năm sau.

Theo phân nhóm hạt giống sơ bộ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trước Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam thuộc ở nhóm hạt giống số 3, cùng Malaysia, Afghanistan và Saudi Arabia. U17 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng Iran, Ấn Độ và Yemen. Nhóm hạt giống số 1 là các đội U17 Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Tajikistan.

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hlv-ong-kim-swee-bong-da-tre-malaysia-khong-kem-gi-cac-nuoc-tay-a-post611575.html