HLV Olympic Hàn Quốc 'nuối tiếc' khi Olympic Việt Nam phải dừng bước ở bán kết

HLV Olympic Hàn Quốc Kim Hak Bum cho biết ông rất nuối tiếc khi Olympic Việt Nam thua trận này, tuy nhiên ông cũng cho rằng Hàn Quốc mới là đội xứng đáng hơn để đi tới trận chung kết.

Sau trận đấu bán kết, HLV Olympic Hàn Quốc Kim Hak Bum mở lời chia sẻ: "Đầu tiên, tôi thấy tiếc cho ông Park vì Olympic Việt Nam đã chơi tốt trong trận đấu này. Tôi cũng muốn cảm ơn các học trò vì họ đã chơi hết sức mình để giành chiến thắng. Thời tiết trận này khá khó chịu, trận trước chúng tôi mất 120 phút nên thể lực chưa hoàn toàn bình phục 100%".

HLV Olympic Hàn Quốc Kim Hak Bum. Ảnh: VNN

HLV người Hàn Quốc tiếp tục: "Thật sự chúng tôi đến đây với mục tiêu tiến tới trận chung kết và giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho trận cuối cùng của giải".

Chia sẻ về cách bố trí lịch thi đấu của giải, HLV Olympic Hàn Quốc cho hay: "Tất cả các cầu thủ đều kiệt sức do lịch thi đấu quá dày. Không có trận nào dễ dàng với chúng tôi cả, kể từ đầu giải. Giờ là lúc chuẩn bị cho các cầu thủ thể trạng và tâm lý tốt nhất cho trận chung kết".

Cầu thủ lập cú đúp Lee Seung Woo cũng có những chia sẻ thú vị khi được đối đầu với HLV Park Hang Seo: "Đây là trận đấu rất giàu cảm xúc. Bởi lẽ, HLV Park Hang Seo của Olympic Việt Nam cũng là một người Hàn Quốc và còn là bạn của HLV Kim Hak Bum bên phía chúng tôi. Thế nên chúng tôi rất muốn giành chiến thắng ở trận này, không chỉ vì tấm vé vào chung kết, mà còn vì HLV Kim Hak Bum nữa”.

Long Đỗ

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/hlv-olympic-han-quoc-nuoi-tiec-khi-olympic-viet-nam-phai-dung-buoc-o-ban-ket-13718