HLV Olympic Hàn Quốc nói gì sau trận thua sốc trước Olympic Malaysia?

Sau trận thua sốc trước Olympic Malaysia ở lượt trận thứ 2 tại bảng E, HLV Kim Hak-bum đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ quê nhà.

Tại Asiad 2018, Olympic Hàn Quốc được đánh giá rất cao khi họ đang là đương kim vô địch giải đấu. Đội bóng xứ sở Kim chi đến với giải đấu trên đất Indonesia với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch họ đã giành được trên sân nhà cách đây 4 năm. Chính vì thế, phát biểu với báo giới trước khi môn bóng đá nam tại Asiad 2018 khởi tranh, HLV Kim Hak-bum đã tuyên bố sẽ cùng các học trò giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu để đứng vị trí số 1 tại bảng E.

Sau chiến thắng tưng bừng trước đối thủ ở lượt trận đấu mở màn, trong trận gặp Olympic Malaysia ở lượt trận thứ 2 của bảng đấu ngày 17/8, HLV Kim Hak-bum đã có hàng loạt sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát. Điều này khiến Olympic Hàn Quốc thi đấu có phần chệch choạc ở những phút đầu.

Olympic Hàn Quốc thua sốc

Trong khi đó, Olympic Malaysia đã rất biết chắt chiu cơ hội của mình trong trận đấu để vươn lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0 sau hiệp thi đấu đấu thứ nhất với cú đúp của cầu thủ nhập tịch Muhammad Safawi Rasid.

Với nỗ lực tìm kiếm một cuộc lội ngược dòng, HLV Kim Hak-bum sau đó đã tung ngôi sao số 1 của đội tuyển Olympic Hàn Quốc là Son Heung Min vào sân nhưng đội bóng xứ sở Kim chi vẫn không thay đổi tình hình. Dù rất nỗ lực, Olympic Hàn Quốc chỉ có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 với pha lập công của Ui Jo Hwang ở phút 87. Với thất bại này Olympic Hàn Quốc đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2 tại bảng E. Trong khi đó, với 2 trận thắng liên tiếp, Olympic Malaysia đã sớm giành cho mình tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở lượt trận đấu cuối, Olympic Malaysia chỉ cần giành một trận hòa trước Olympic Bahrain, đại diện của ĐNÁ sẽ giành luôn ngôi đầu bảng.

Sau thất bại sốc của các học trò trước Olympic Malaysia, phát biểu với báo giới, HLV Kim Hak-bum đã thừa nhận sai lầm trong cách sắp xếp đội hình xuất phát ở trận đấu vừa qua và ông lên tiếng xin lỗi những người hâm mộ nước nhà sau thất bại sốc này: “Tôi đã mắc sai lầm khi xoay tua quá sớm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người hâm mộ. Họ đã bất chấp nắng nóng để tới Indonesia cổ vũ cho đội nhà”.

HLV Kim Hak-bum lên tiếng xin lỗi người hâm mộ quê nhà

HLV Kim Hak-bum thừa nhận, sau khi nhận bàn thua sớm, Olympic Hàn Quốc đã thi đấu hấp tấp và vội vã. Điều này khiến các chân sút của đội bóng xứ sở Kim chi phung phí những cơ hội được tạo ra ở những phút thi đấu sau đó. HLV Kim Hak-bum thừa hận đây là sai lầm của ban huấn luyện đội bóng: “Việc để thủng lưới sớm khiến chúng tôi trở nên vội vàng, hấp tấp. Đáng lẽ ra tôi phải yêu cầu các học trò bình tĩnh trở lại nhưng tôi lại không làm điều đó. Đây là lỗi của ban huấn luyện, chứ không phải các cầu thủ”.

Sau trận thua sốc trước Olympic Malaysia ở lượt trận thứ 2, đội tuyển Olympic Hàn Quốc sẽ bước vào lượt đấu cuối cùng vòng bảng với Olympic Kyrgyzstan vào ngày 20/8. Nếu kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng E, Olympic Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với những khó khăn ở vòng đấu loại trực tiếp khi họ sẽ phải đối đầu với một trong hai đối thử sừng sỏ là Olympic Iran hoặc Olympic Saudi Arabia (ở bảng F) ở vòng 1/8.

Hoàng Nam – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-olympic-han-quoc-noi-gi-sau-tran-thua-soc-truoc-olympic-malaysia-292-301592.html