HLV nữ Thái Lan: 'Tôi bị áp lực thành tích sau khi U22 Thái Lan chia tay SEA Games sớm'

HLV Naruephon Kaenson của đội tuyển nữ Thái Lan khẳng định sau khi U22 nam Thái Lan bị loại, đội tuyển nữ gặp áp lực phải giành huy chương vàng SEA Games hơn.

HLV Naruephon Kaenson.

HLV Naruephon Kaenson.

Sau 3 kỳ giành huy chương vàng liên tiếp ở SEA Games, U22 Thái Lan đã có một đại hội thất bại khi bị loại ngay từ vòng bảng. Điều đó khiến cho LĐBĐ Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng hơn ở đội tuyển nữ Thái Lan trong việc giành tấm huy chương vàng bóng đá. Nhất là khi cách đây 2 năm, đội tuyển nữ Thái Lan cũng đã mất vị trí số 1 vào tay kình địch Việt Nam.

Trao đổi riêng với phóng viên báo Bóng đá trước trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai (8/12)trên sân Rizal Memorial, HLV Naruephon Kaenson chia sẻ:

“Sau khi U22 Thái Lan bị loại, đúng là tôi cảm thấy áp lực về thành tích nhiều hơn dành cho cho đội tuyển nữ Thái Lan. Dẫu sao thì ngay từ đầu SEA Games, Thái Lan cũng đặt quyết tâm phải vượt qua Việt Nam để có được tấm huy chương vàng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì điều đó”.

Đánh giá về trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết, ông Kaenson cho hay: “Đây là một trận khó khăn nhất ở SEA Games này, mặc dù chúng tôi đã gặp Việt Nam nhiều lần trước đó hay ở vòng bảng lần này. Việt Nam hay Thái Lan đều có lối chơi riêng. Và quan trọng rằng không ai được để hở sai sót nếu như không muốn phải trả giá trong trận chung kết. Với Việt Nam, họ là đối thủ mạnh. Những cầu thủ trên hàng công cần phải chú ý”.

Theo Thiên Minh/Bóng đá plus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-nu-thai-lan-%E2%80%98toi-bi-ap-luc-thanh-tich-sau-khi-u22-thai-lan-chia-tay-sea-games-som%E2%80%99/20191207020810034